Hà Nội: Yêu cầu nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo quy định

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhiều khoản thu trở thành nỗi lo thường trực của cha mẹ học sinh vào dịp đầu năm học mới. Để tránh tình trạng này, ngành GD&ĐT Hà Nội đã quán triệt, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo quy định.

Phụ huynh vỗ tay vì không phải đóng tiền điều hòa

Chuẩn bị mùa khai giảng năm học 2023 – 2024, một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức gặp mặt phụ huynh học sinh từ khá sớm để giới thiệu về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cách thức hoạt động của nhà trường....

Không khí năm học mới đã đến tại các nhà trường
Không khí năm học mới đã đến tại các nhà trường

Sau buổi gặp gỡ phụ huynh, chị Hà Thị Hoa, quận Hà Đông chia sẻ: “Chưa bao giờ đi họp phụ huynh về mà tôi phấn khởi như vậy. Học phí không tăng, không phải đóng tiền gì từ điều hòa, máy chiếu, rèm cửa… Tất cả điều kiện cơ sở vật chất trường đã trang bị đầy đủ cho các phòng học và phụ huynh không phải đóng thêm bất cứ khoản gì. Điều này làm chúng tôi vui, cảm thấy tăng niềm tin với môi trường sư phạm và các thầy cô của nhà trường”.

Con chị Hoa năm nay bước vào lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến vào trường, chị giật mình khi nghe nhiều phụ huynh khác trao đổi về việc từ năm học này trường chuyển sang mô hình trường chất lượng cao, đồng nghĩa với học phí của trường tăng vài triệu đồng/tháng. Mới nghe, chị Hoa rất hoảng vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn; nếu tăng như vậy, gia đình chị không đủ khả năng chi trả và cho con theo học.

Tuy nhiên, tại buổi gặp gỡ phụ huynh, khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo, trường vẫn hoạt động mô hình như cũ, học phí giữ nguyên; đã vậy các lớp đã có đủ trang thiết bị, không cần mua sắm thêm... Vào năm học chính thức, trường thu tiền ăn và một số phí đúng quy định theo từng tháng. “Nghe thầy nói vậy, phụ huynh rào rào vỗ tay”- chị Hoa kể.

“Chưa phải đóng tiền gì” là trao đổi của anh Nguyễn Phú Mạnh, phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

“Tôi chưa thấy nhà trường thông báo đóng tiền gì, chỉ thấy thông báo về CLB định hướng sẽ cho học sinh lớp 1 tham gia để tập làm quen nền nếp trong 2 tuần. Vào thăm lớp học, mọi điều kiện cơ sở vật chất đều rất tốt” – anh Mạnh nói.

TS Hoàng Thúy Nga, Hiệu trường Trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa cho biết: “Tất cả các phòng học của nhà trường đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại từ điều hòa, máy chiếu, tivi, quạt…, tạo điều kiện học tập rất thuận lợi cho các em học sinh; phụ huynh không phải đóng góp các khoản tiền gì ngoài quy định”.

“Là trường mới nên nhà trường được quận đầu tư đầy đủ và tái sử dụng trang thiết bị qua các năm. Trường không thu khoản gì ngoài quy định. Mọi khoản thu trong năm học đều được thông báo cho phụ huynh nắm được và tạo sự đồng thuận cao. Ban giám hiệu nhà trường cũng quán triệt kỹ với giáo viên chủ nhiệm các nội dung trao đổi với phụ huynh và có biên bản chặt chẽ..”- TS Hoàng Thúy Nga cho biết.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu xảy ra lạm thu

Tổ chức thu các khoản thu để bảo đảm minh bạch, đúng quy định là yêu cầu Sở GD&ĐT đưa ra vào đầu năm học 2022 -2023. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành.

Cô và trò trong ngày tựu trường năm học mới
Cô và trò trong ngày tựu trường năm học 2023 - 2024

Cùng với đó, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư này.

Sở GD&ĐT Hà Nội thống nhất bằng văn bản về mức thu các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng thời điểm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm ban hành văn bản để thống nhất trong thực hiện các nội dung trên; đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và Nhân dân kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ về các khoản thu năm học 2023 – 2024, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm học, đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính có các văn bản hướng dẫn thu, chi đối với trường học ở các cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ và tuyệt đối không được lạm thu. Bất cứ khoản nào ngoài quy định, các cơ sở giáo dục đều không được phép thu.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến hoạt động trải nghiệm hay xã hội hoá, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà trường có đề án, kế hoạch cụ thể, được thông qua trong tập thể sư phạm nhà trường và được cấp có thẩm quyền cho phép mới được triển khai theo đúng quy định.

“Khi ngành đã có những hướng dẫn, quy định rõ ràng như vậy nhưng vẫn để xảy ra lạm thu, hiệu trưởng các trường học sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền. Khi có thông tin dư luận phản ánh và đơn vị kiểm tra, phát hiện cơ sở vi phạm thu chi không đúng nguyên tắc thì trách nhiệm cũng thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục đó”- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý.