Kinhtedothi - Sáng 17/5, hài cốt của 11 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về nước, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đưa các anh về với đất mẹ
Trước đó vào chiều 16/5, dọc tuyến Quốc lộ 8A, hàng nghìn người dân địa phương, cựu binh, đoàn viên thanh niên và học sinh đã xếp hàng hai bên đường để đưa tiễn các chiến sĩ về nơi an nghỉ lần cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.
Các đại biểu tham dự đã dâng hương, dâng hoa lên đài tưởng niệm các anh linh các anh hùng liệt sĩ
Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (huyện Hương Sơn), Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước truy điệu và an táng.
An táng 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Tại lễ cầu siêu, các đại biểu tham dự đã dâng hương, dâng hoa lên đài tưởng niệm các anh linh anh hùng liệt sĩ và tụng kinh cầu siêu, nguyện cầu cho anh linh những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả được siêu thoát.
Đợt này, 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 9 hài cốt cất bốc tại Bôlykhămxay và 2 hài cốt tại Thủ đô Viêng Chăn đã được cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.
Trong 11 hài cốt, có 9 hài cốt cất bốc tại Bôlykhămxay và 2 hài cốt tại Thủ đô Viêng Chăn được cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.
Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (huyện Hương Sơn) hiện là nơi yên nghỉ của trên 1000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2776/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026–2035, định hướng đến năm 2045” (Đề án).
Các điển hình tiêu biểu nguyện ra sức học tập và làm theo lời Bác, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như sinh thời Bác hằng mong ước.
Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn 1946 - 1960 không chỉ là biểu tượng của ý chí độc lập, tự do, mà còn trực tiếp đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc.
Kinhtedothi - Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.
Kinhtedothi - Ngày 24/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.