Hà Tĩnh: Bẫy ảnh phát hiện hai cá thể voi rừng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một thời gian lắp đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phát hiện 2 cá thể voi rừng quý hiếm.

Video: Hai cá thể voi rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Thái Cảnh Toàn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, hệ thống bẫy ảnh đã trực tiếp ghi lại hình ảnh hai cá thể voi rừng, gồm 1 con đực và 1 con cái trưởng thành, con voi đực có ngà nhỏ.

"Hiện tại 2 cá thể voi sống trên một đảo rộng khoảng 400ha trong khu vực lòng hồ Ngàn Trươi, thức ăn trên đảo khá phong phú nên voi không di chuyển đi chỗ khác. Việc phát hiện 2 cá thể voi rừng, giúp đơn vị tiếp tục theo dõi, bảo tồn, xác định rõ hơn về đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm", ông Thái Cảnh Toàn thông tin.

Hai cá thể voi sống trên một đảo rộng khoảng 400ha trong khu vực lòng hồ Ngàn Trươi thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang
Hai cá thể voi sống trên một đảo rộng khoảng 400ha trong khu vực lòng hồ Ngàn Trươi thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang

Được biết, từ tháng 11/2022 đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh, mỗi điểm gồm 2 máy cảm biến hồng ngoại. Các điểm bẫy ảnh được lắp đặt dựa trên ô lưới bản đồ toàn bộ lâm phận của đơn vị quản lý, khoảng cách mỗi điểm 2,5km. Các máy cảm biến tự động ghi lại hình ảnh, phạm vi di chuyển các loài động vật hoang dã, động vật móng guốc quý hiếm.