Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: các trường học vùng lũ nhanh chóng xử lý vệ sinh môi trường

Kinhtedothi – Sau nhiều ngày bị nước lũ ngập sâu, các trường học ở vùng ngoài đê La Giang của tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng xử lý vệ sinh môi trường, sớm ổn định dạy học.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều trường học vùng ngoài đê La Giang của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu, hoạt động dạy học gián đoạn.

Sau khi nước lũ bắt đầu rút xuống các trường học đã tập trung cào dọn một khối lượng rất lớn bùn đất, xịt rửa khuôn viên trường lớp, chặt tỉa cây cối bị gãy đổ đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại các trường học, ngoài đội ngũ cán bộ, giáo viên còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng Công an, góp phần giúp nhà trường xử lý vệ sinh môi trường nhanh chóng, thuận lợi.

"Nước lũ ngập sâu, việc xử lý vệ sinh môi trường sau lũ gặp nhiều khó khăn. Vậy nhưng, với sự nỗ lực của nhà trường và sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các lực lượng, công tác xử lý vệ sinh môi trường sau lũ cơ bản được thực hiện nhanh chóng, khuôn viên trường lớp sạch sẽ, sáng thứ Hai tuần tới trường sẽ tổ chức dạy học bình thường, đảm bảo an toàn sau mưa bão" - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Minh Nguyễn Tiến Đông cho biết.

Bão số 10 cường độ rất mạnh kèm theo mưa lớn đã làm gãy đổ rất nhiều cây xanh bóng mát và gây ngập hàng chục trường học khu vực ngoài đê La Giang.

Với phương châm nước rút đến đâu tập trung khắc phục hậu quả đến đó, các trường học ở xã Đức Minh, xã Đức Quang, phường Bắc Hồng Lĩnh... đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện khắc phục trường lớp bị hư hỏng, cào dọn bùn đất, xử lý môi trường sau lũ.

Tại các trường học bị ngập lụt, mất điện kéo dài, các lực lượng đã phải chủ động sử dụng máy nổ bơm nước xử lý vệ sinh môi trường, quyết tâm không để việc học gián đoạn dài ngày.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhiều phía, đến chiều 4/10 hầu hết các trường học vùng lũ ở ngoài đê La Giang của tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành việc xử lý vệ sinh môi trường, sẵn sàng đón học sinh đến dạy học.

Ổn định tổ chức dạy học sau bão lũ là hết sức quan trọng vừa đảm bảo kế hoạch đề ra vừa nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường. Dù việc dạy học sau mưa bão, trường ngập lụt sẽ có những khó khăn nhất định, song tất cả các trường đều nỗ lực, quyết tâm duy trì nền nếp, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm học mới.

"Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn đã bị nước lũ ngập sâu. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên các trường, đồng thời nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các trường cắt bỏ, dời dọn cây cối bị gãy đổ, xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phòng ngừa dịch bệnh, sớm ổn định dạy học sau mưa lũ" - Chủ tịch UBND xã Đức Minh Nguyễn Tiến Thắng thông tin

Hà Tĩnh: Trung thu đến sớm với trẻ em vùng lũ

Hà Tĩnh: Trung thu đến sớm với trẻ em vùng lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên tìm giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết sai chính tả L - N

Hưng Yên tìm giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết sai chính tả L - N

04 Oct, 07:05 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hưng Yên tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L - N trong các cơ sở giáo dục”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm của Sở kết hợp trực tuyến đến hơn 1.700 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, thu hút gần 41.000 cán bộ quản lý, giáo viên các bậc học tham gia.

Ứng phó bão số 11: nhà trường linh hoạt chọn hình thức dạy học phù hợp

Ứng phó bão số 11: nhà trường linh hoạt chọn hình thức dạy học phù hợp

03 Oct, 07:58 PM

Kinhtedothi – Trước diễn biến của thiên tai, bão lũ, thủ trưởng các cơ sơ giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở GD&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ