80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: chốt kiểm soát người ra vào rừng vắng cán bộ trực gác

Kinhtedothi - Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lập các chốt kiểm tra, giám sát người ra vào khu vực rừng trọng điểm dễ cháy. Vậy nhưng, nghịch lý là tại các chốt lại không có người trực gác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Chốt trực không có lực lượng trực gác, bàn ghế bỏ không suốt cả ngày nắng nóng
Trước chốt trực chỉ có biển tuyên truyền, cảnh báo nghiêm cấm mọi hành vi gây ra cháy rừng, việc ra vào rừng mùa cao điểm nắng nóng phụ thuộc vào ý thức của người dân
Thị xã Hồng Lĩnh hiện có hơn 1.300 ha rừng, trong đó chủ yếu là cây thông nhựa thuần loài nằm sát các khu dân cư, được xác định là khu vực rừng trọng điểm dễ cháy
Ghi nhận của phóng viên, thời điểm nắng nóng khá gay gắt nhưng nhiều người vẫn tự do ra vào rừng ở các điểm lập chốt (đường lên Chùa Hang), tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng khó kiểm soát 
Tại một số chốt kiểm soát sào chắn luôn mở, nhưng chốt trực lại cửa đóng then cài 
Không có lực lượng trực gác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào rừng thì chỉ cần một sơ suất nhỏ là cháy rừng có thể xảy ra
Vào những ngày nắng nóng, người dân khu vực ven rừng Hồng Lĩnh thường có thói quen lên rừng, khe suối giải nhiệt, trong đó một bộ phận có thể mang theo bật lửa, diêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ  xảy ra cháy rừng
Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh cho biết, từ ngày 27/4 đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan lập các chốt kiểm tra, giám sát người ra vào khu vực rừng trọng điểm dễ cháy
Lực lượng trực gác chủ yếu là cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm và dân quân tự vệ của các phường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. 
Lập chốt kiểm tra, giám sát người ra vào rừng thường xuyên, liên tục trong mùa nắng nóng là cần thiết, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vậy nhưng, việc trực gác không đầy đủ, thậm chí có dấu hiệu bỏ bê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào những ngày cao điểm nắng nóng gay gắt
Hà Tĩnh: chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

Hà Tĩnh: chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 1/8/2025: Miền Bắc, Hà Nội nhiều mây, mưa to cục bộ

Thời tiết ngày 1/8/2025: Miền Bắc, Hà Nội nhiều mây, mưa to cục bộ

31 Jul, 05:40 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 60mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Để kinh tế tuần hoàn thực sự là lời giải cho môi trường Thủ đô

Để kinh tế tuần hoàn thực sự là lời giải cho môi trường Thủ đô

31 Jul, 05:51 AM

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn với triết lý biến "rác thải" thành "tài nguyên", được xem là "chìa khóa vàng" để giải quyết tận gốc vấn đề. Tuy nhiên, để mô hình này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, Thủ đô cần những bước đi đột phá và một sự cộng hưởng đồng bộ từ chính sách, hạ tầng cho đến ý thức của từng người dân.

Thời tiết ngày 31/7/2025: Hà Nội và cả nước ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông giải nhiệt

Thời tiết ngày 31/7/2025: Hà Nội và cả nước ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông giải nhiệt

30 Jul, 05:43 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ