Hà Tĩnh: Chủ động “canh lửa” những khu rừng dễ cháy

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hiện nay, nền nhiệt ở Hà Tĩnh tăng cao, giao động phổ biến từ 36-38 độ C, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Trước tình hình đó, ngành kiểm lâm và các địa phương, đơn vị chủ rừng đang chủ động “canh lửa” tại những khu rừng trọng điểm, dễ cháy.

Chốt kiểm soát người ra vào rừng tại hồ Suối Tiên, thị xã Hồng Lĩnh
Chốt kiểm soát người ra vào rừng tại hồ Suối Tiên, thị xã Hồng Lĩnh

Gần đây thời tiết nóng bức, tại nhiều khe suối, hồ đập trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở tỉnh Hà Tĩnh luôn thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tham quan, ngắm cảnh, giải nhiệt. Hầu hết tại các địa điểm vui chơi giải trí này, mọi người thường tổ chức ăn uống, sôi nổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thậm chí có nhiều đoàn đã cắm trại qua đêm.  

Nắng nóng gay gắt, các hồ đập, khe suối ở Hà Tĩnh thu hút rất đông người dân, du khách đến vui chơi, giải nhiệt
Nắng nóng gay gắt, các hồ đập, khe suối ở Hà Tĩnh thu hút rất đông người dân, du khách đến vui chơi, giải nhiệt

Riêng tại hồ Suối Tiên ở thị xã Hồng Lĩnh, thời kỳ cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và đợt nắng nóng gay gắt này mỗi ngày đã thu hút hàng trăm lượt người đến giải nhiệt. Để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xẩy ra, chủ rừng là Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm lập chốt kiểm soát, ngăn cấm những người không phận sự thì không được vào rừng.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và lực lượng kiểm lâm duy trì trực gác, giám sát người ra vào khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và lực lượng kiểm lâm duy trì trực gác, giám sát người ra vào khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy

Sau khi lập chốt, các lực lượng chức năng đã duy trì trực gác 24/24 giờ trong ngày. Mặc dù nắng nóng gay gắt, nhưng việc ghi chép sổ theo dõi người vào rừng và ngăn cấm những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định.

“Mùa nắng vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, tôi và nhiều người thường đi vào hồ Suối Tiên để tập thể dục, giải nhiệt. Vậy nhưng giờ đây đã có chốt kiểm soát người ra vào rừng, tôi phải thay đổi thói quen để góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra hỏa hoạn”, anh Trần Đức Nhâm ở thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh hiện quản lý, bảo vệ gần 10.000 ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, Lộc Hà và huyện Nghi Xuân. Địa bàn rộng, rừng chủ yếu là cây thông nhựa và một số diện tích bạch đàn, keo tràm tái sinh dễ cháy.

Lâm phận Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh sát với nhiều khu dân dân cư. Trong rừng có chùa Hương Tích, chùa Hang, chùa Thiên Tượng, chùa Long Đàm.v.v.. là những nơi thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh. Du khách đông, việc sử dụng lửa, thắp hương, đốt vàng mã sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Phó Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh Nguyễn Hải Vân cho biết, hiện nay đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm lập 3 chốt kiểm soát người vào khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động lực lượng trực gác thường xuyên ở các chòi canh lửa, chủ động  phòng ngừa, phát hiện sớm và ứng cứu kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy
Tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy. Bước vào mùa nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và các địa phương, đơn vị chủ rừng đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR trong Nhân dân; tập trung tu sửa, nâng cấp, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cháy.

Riêng đối với các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, các đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng sơ đồ, bản đồ để phục vụ cho công tác chỉ đạo, huy động lực lượng kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Công tác tuyên truyền, cảnh báo tại những khu rừng dễ cháy được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức phòng chống cháy trong Nhân dân
Công tác tuyên truyền, cảnh báo tại những khu rừng dễ cháy được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức phòng chống cháy trong Nhân dân

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Phan Thanh Tùng- Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tập trung bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai các phương án BVR- PCCCR.

"Riêng trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường trực gác, giám sát người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm phát lửa để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt đám cháy không cho bùng phát ra diện rộng", ông Phan Thanh Tùng thông tin.  

Ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện phương án 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
Ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện phương án 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra

Nắng nóng gay gắt, kéo dài, chỉ số khô hạn cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn tiềm ẩn. Với tỉnh Hà Tĩnh diện tích rừng dễ cháy chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành kiểm lâm, các địa phương, đơn vị chủ rừng, thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm chủ động phòng chống cháy, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần