Hà Tĩnh: Chủ động đấu tranh, ngăn chặn đạo “Pháp môn Diệu âm”

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 số lượng người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cao. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh biên giới, đặc biệt chủ động đấu tranh, ngăn chặn đạo “Pháp môn Diệu âm” .

Dịp nghĩ lễ 30/4-01/5 số lượng người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cao
Dịp nghĩ lễ 30/4-01/5 số lượng người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cao

Thông tin từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, riêng trong ngày 30/4 đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 2.000 lượt người và gần 500 phương tiện qua lại giữa hai nước Việt Nam- Lào, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Nguyên nhân số lượng người và phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cao là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kiều bào hồi hương trở về quê nghỉ lễ dài ngày. Bên cạnh đó, gần đây hoạt động tham quan du lịch giữa các nước Việt Nam- Lào- Thái Lan diễn ra sôi động với nhiều tour tuyến hấp dẫn, thu hút du khách. 

Cùng với thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo thuận lợi, an toàn, thông suốt, đúng quy định của pháp luật, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực Cửa khẩu, hai bên cánh gà, dọc tuyến biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là nhóm truyền đạo “Pháp môn Diệu âm” trái phép.

Qua tìm hiểu được biết, những năm qua đạo “Pháp môn Diệu âm” có xu hướng phát triển mạnh tại nhiều nước trong khu vực và có biểu hiện ảnh hưởng đến một số tỉnh, TP ở Việt Nam. Mục đích nhằm trục lợi về kinh tế, có màu sắc chính trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.

 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn nhóm truyền đạo “Pháp môn Diệu âm” trái phép vào Việt Nam
 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn nhóm truyền đạo “Pháp môn Diệu âm” trái phép vào Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo- Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn nhóm truyền đạo “Pháp môn Diệu âm” có thể lén lút đưa người, tài liệu qua biên giới để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần