Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển

Kinhtedothi – Mùa mưa bão, các cơ quan, địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo ngư dân chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển.

Tối 5/10 nhiều thuyền câu mực của ngư dân xã Kỳ Xuân bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, nhưng rất may không thiêt hại về người.

Trước đó, vào tối 5/10 nhiều thuyền câu mực của ngư dân xã Kỳ Xuân bất ngờ bị lốc xoáy đánh chìm trên biển. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tập trung ứng cứu, kịp thời đưa các ngư dân và thuyền vào bờ an toàn. Mặc dù sự cố thiên tai không gây thiệt hại về người, nhưng điều đó cho thấy thời tiết cực đoan, dị thường sẽ rất dễ xảy ra giông trên biển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rủi ro, khó lường đối với ngư dân.

Trở về sau chuyến đi biển câu mực bị lốc xoáy đánh chìm thuyền, ngư dân Trần Trọng Tường ở xã Kỳ Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng. Ông Tường kể lại, khi đang câu mực trên biển thì đột nhiên xuất hiện lốc xoáy dữ dội, thuyền bị nước ập vào rồi chìm xuống sâu. Trong lúc nguy kịch, chới với giữa sóng to, gió lớn, rất may tôi được các lực lượng hỗ trợ, ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

“Sau mỗi trận mưa bão, hải sản nói chung, mực nói riêng xuất hiện nhiều, dễ câu, dễ đánh bắt hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, qua trận lốc xoáy gây chìm thuyền, tôi cũng như các ngư dân vùng biển đều rút kinh nghiệm, chủ động phòng ngừa, không chèo thuyền ra khơi khi thời tiết chưa ổn định vì rất dễ xảy ra tai nạn rủi ro, khó lường ” - ngư dân Trần Trọng Tường cho biết.

Các thuyền câu mực của ngư dân xã Kỳ Xuân bị lốc xoáy đánh chìm đã được các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ đưa vào bờ an toàn.

Lốc xoáy thường xảy ra bất ngờ và gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó lường trên biển. Mùa biển động, trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh đã từng xảy ra những vụ lật thuyền gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của ngư dân. Tuy nhiên, một phần do nhu cầu sinh kế, một bộ phận ngư dân còn chủ quan, chưa chú trọng các phương án phòng ngừa nên vẫn xảy ra các vụ tai nạn rủi ro trên biển.

"Đơn vị thường xuyên đồng hành, hỗ trợ ngư dân, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, cảnh báo đảm bảo an toàn trong khai thác, đánh bắt hải sản mùa mưa bão. Ngay sau khi có bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi tập trung cập nhât, phối hợp với các xã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh để người dân chủ động phòng ngừa các sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống” - trung tá Phan Thái Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kỳ Khang thăm hỏi, động viên ngư dân không may bị lốc xoáy đánh chìm thuyền trên biển.

Tỉnh Hà Tĩnh có 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang, ngư trường rộng lớn, nguồn lợi hải sản dồi dào rất thuận lợi cho ngư dân trong hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển. Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 phương tiện tàu thuyền với hơn 10.000 lao động gắn bó với nghề đi biển. Trong mùa mưa bão, các cơ quan, địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ xảy ra giông lốc, biển động để ngư dân chủ động phòng ngừa tai nạn rủi ro trên biển. 

Mỗi đợt xảy ra mưa bão, giông lốc, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn, phòng ngừa tai nạn rủi ro trên biển.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân cho biết, toàn xã hiện có 222 tàu thuyền với khoảng 800 lao động tham gia khai thác, đánh bắt hải sản trên biển, trong đó có 37 tàu có công suất từ 90 CV trở lên đánh bắt xa bờ. Mặc dù đã chủ động các phương án phòng ngừa, tuy nhiên cơn bão số 5 và số 10 cường độ rất mạnh đã gây thiệt hại 45 tàu thuyền, trong đó có 31 tàu bị chìm, hư hỏng hoàn toàn, ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 4 tỷ đồng. 

"Địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, cảnh báo để ngư dân chủ động các phương án bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, nhất là trong mùa mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Thiên Cầm xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sóng to, gió lớn trên biển; yêu cầu các chủ phương tiện tàu thuyền tuân thủ quy định của pháp luật trong khai thác, đánh bắt hải sản; trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, chủ động di chuyển tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn khi chẳng may có sự cố thiên tai trên biển" - ông Võ Tá Nhân thông tin. 

Hà Tĩnh dồn sức khắc phục hậu quả bão số 10 

Hà Tĩnh dồn sức khắc phục hậu quả bão số 10 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mới về mức tăng lương tối thiểu năm 2026

Đề xuất mới về mức tăng lương tối thiểu năm 2026

08 Oct, 07:55 AM

Kinhtedothi – Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2%, thực hiện từ 1/1/2026. Song Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề xuất mức tăng thấp hơn, còn Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị chia lộ trình thực hiện. Trong khi đó, chuyên gia lao động cho rằng mức tăng 7,2% là hợp lý và đồng bộ với cải cách tiền lương, bảo đảm hài hòa và an sinh xã hội cho người lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ