Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Cơ bản hoàn thành xử lý môi trường sau lũ lụt

Kinhtedothi - Hiện nay, các địa phương bị ngập lụt ở tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.
Các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung huy động lực lượng dời dọn bùn đất sau mưa lũ.

Trận lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng còn có rất nhiều nhà ở, giếng nước, chuồng trại chăn nuôi bị ngập.

Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc hậu quả đến đó”, tại các huyện bị ngập lụt, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, y tế… đã tập trung dời dọn bùn đất, dọp dẹp nhà cửa, xử lý nguồn nước sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Lực lượng y tế huyện Hương Khê tập trung xử lý môi trường tại các giếng nước sinh hoạt bị ngập lụt

Tại vùng rốn lũ Hương Khê, đến nay toàn huyện đã hoàn thành xử lý môi trường 3.679 nhà ở, 4.991 giếng nước, 4.233 chuồng trại chăn nuôi bị ngập và ảnh hưởng lũ lụt. Còn tại huyện Vũ Quang, công tác xử lý môi trường ở các thôn xóm, hộ gia đình bị ngập và ảnh hưởng lũ lụt được triển khai nhanh chóng, kịp thời, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Với sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của các lực lượng, hiện nay việc xử lý vệ sinh môi trường sau lũ ở tỉnh Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành.

Sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là bệnh đau mắt đỏ, dịch bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh ngoài da...Trước tình hình đó, ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, xử lý vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn, đồng thời cung cấp đầy đủ hóa chất Cloramin B, viên Aquatab khử khuẩn nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể để "trạc tặc" liên tục lộng hành

Không thể để "trạc tặc" liên tục lộng hành

10 Apr, 05:33 AM

Kinhtedothi - Những đống phế thải xây dựng cao ngất ngưởng mọc lên qua đêm trên các tuyến đường ven đô Hà Nội không còn là hình ảnh xa lạ. Trong bối cảnh Hà Nội cùng cả nước chuẩn bị sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, theo Nghị quyết 1286/NQ-UBTVQH15, vấn nạn này dường như càng nghiêm trọng hơn khi chính quyền địa phương rơi vào khoảng trống quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ