Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Cõi thiêng Đồng Lộc- Nối mạch ngàn năm

Kinhtedothi - Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, báo Nhân dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc- Nối mạch ngàn năm”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo một số tỉnh, TP, các anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc, các lực lượng từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc và đông đảo Nhân dân.

Các đại biểu  tham dự Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc- Nối mạch ngàn năm”

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tự hào ôn lại lịch sử hào hùng, vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Ngã ba Đồng Lộc. Khẳng định tấm gương hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP, của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân tại chiến trường Đồng Lộc; tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc” của Làng K130..là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khát vọng hòa bình của đất nước Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc chương trình 

Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn chăm lo, thực hiện tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn"; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương giàu mạnh. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc- Nối mạch ngàn năm”

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là “yết hầu giao thông” quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn. Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, các lực lượng đã anh dũng, mưu trí, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ, của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc luôn được các thế hệ tưởng nhớ, tri ân sâu sắc.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, phát triển toàn diện của tỉnh Hà Tĩnh. Mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu tại Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc- nối mạch ngàn năm”
Chương trình nghệ thuật để lại nhiều cảm xúc sâu lắng với người nghe, người xem

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc- Nối mạch ngàn năm” gồm 3 chương: “Xe chưa qua nhà không tiếc”; “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”; “Thênh thang đường mới”. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, chương trình đã tái hiện lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của Làng K130, của chiến trường Đồng Lộc huyền thoại và thời kỳ đổi mới trên quê hương Hà Tĩnh.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam; là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đặc biệt là những người đã từng chiến đấu, hy sinh tại Làng K130 và chiến trường Đồng Lộc anh hùng.

Hà Tĩnh: Về cõi thiêng Đồng Lộc

Hà Tĩnh: Về cõi thiêng Đồng Lộc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiến tạo thể chế, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Kiến tạo thể chế, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

10 Jan, 11:15 AM

Kinhtdothi - Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng với việc sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2024, được xác định là nền tảng chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn lớn, hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm khu vực, quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội tạo đột phá tăng trưởng 2 con số từ khoa học và đổi mới sáng tạo

Hà Nội tạo đột phá tăng trưởng 2 con số từ khoa học và đổi mới sáng tạo

10 Jan, 10:40 AM

Kinhtedothi - Sáng 10/1, báo cáo tại cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội đang định hình rõ mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để tạo bứt phá tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mô hình phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mô hình phát triển

10 Jan, 09:22 AM

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ