Hà Tĩnh: Đón 17 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch đầu Xuân mới

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp đầu Xuân mới Quý Mão 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã đón khoảng 17 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, dịp đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, các di tích lịch sử văn hóa, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón khoảng 17 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú nội địa đạt 2,2 vạn lượt người, khách lưu trú quốc tế đạt 1.500 lượt người, tăng hơn nhiều so với những năm trước.

Du khách thập phương dâng hương, tế lễ tại chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc
Du khách thập phương dâng hương, tế lễ tại chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

Đạt được kết quả trên, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ du khách.

Các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung chỉnh trang, nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các hội thi, trò chơi dân gian truyền thống. Qua đó nhằm lan tỏa giá trị, nét đẹp văn hóa lễ hội đầu Xuân trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Du khách hành hương về đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
Du khách hành hương về đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Cùng với đó, dịp đầu Xuân mới năm nay tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lễ hội cầu ngư, Lễ khai ấn… với nhiều hoạt động mang giá trị văn hóa độc đáo đã tạo sức hút hấp dẫn, lý thú cho du khách muôn phương khi đến tham quan, du lịch trải nghiệm.

Hội thi trưng bày diều sáo tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn
Hội thi trưng bày diều sáo tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, lịch nghỉ tết kéo dài, số lượng người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích lịch sử văn hóa, các khu, điểm du lịch tăng cao, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi dịp đầu Xuân mới.

“Về phía Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch, mở ra một năm mới triển vọng đối với phát triển du lịch trên địa bàn” - ông Lê Trần Sáng chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần