Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: du thuyền hồ Nhà Đường vắng khách

Kinhtedothi - Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số lượng người dân, du khách du thuyền hồ Nhà Đường ở Khu du lịch chùa Hương Tích, tỉnh Hà Tĩnh giảm hơn nhiều so với trước đây.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay hồ Nhà Đường ở Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được trang bị 8 thuyền máy phục vụ chở du khách. Tuy nhiên, khác với không khí tấp nập, chen chúc của những năm trước, năm nay số lượng người dân, du khách tham gia du thuyền khá ít, thậm chí có những thời điểm rất thưa vắng.

Số lượng du khách tham gia du thuyền hồ Nhà Đường sụt giảm hơn rất nhiều so với trước đây
Một số thuyền máy gần như chỉ khai thác một chiều, chiều còn lại không có khách trên thuyền

“Gía vé mỗi đợt du thuyền hồ Nhà Đường là 10 nghìn đồng/người, đi với quảng đường gần 2km là phù hợp. Du thuyền được ngắm nhìn núi non, nước hồ xanh biếc rất thú vị. Vậy nhưng, sau khi du thuyền mọi người còn phải đi bộ leo núi quảng đường khá dài mới lên đến capin cáp treo, đây có thể là lý do khiến du khách ít đi thuyền”, anh Nguyễn Thanh Phong ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Du Xuân, vãn cảnh chùa Hương Tích du khách có thể đi bộ leo núi, đi xe điện, du thuyền hoặc lên chùa bằng hệ thống cáp treo hiện đại. Qua quan sát, số lượng khách lựa chọn du thuyền chủ yếu là thanh niên, học sinh, sinh viên…còn lại đa số lựa chọn di chuyển bằng xe điện để rút ngắn thời gian lên chùa.

“Vào những khung giờ cao điểm 10-12 giờ trưa, hoặc 3-4 giờ chiều khách du thuyền tương đối đông. Những giờ còn lại trong ngày du khách rất ít, một số thuyền chủ yếu chỉ phục vụ chiều đi về. Điều đó cho thấy mặc dù thời tiết đẹp, kỳ nghỉ Tết kéo dài nhưng khách du thuyền hồ Nhà Đường chưa được như kỳ vọng”, anh Lê Công Anh lái thuyền máy tại hồ Nhà Đường chia sẻ.

Một số thời điểm ghế ngồi trên thuyền còn trống

Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, từ ngày mùng 1-4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ có khoảng hơn 1 vạn lượt người dân, du khách đến tham quan, vãn cảnh chùa. Khách chủ yếu là người trong tỉnh và vùng phụ cận, trong đó lứa tuổi học sinh, sinh viên chiếm số lượng lớn.

Trao đổi với phóng viên, anh Lê Ngọc Lợi chủ khai thác bến thuyền hồ Nhà Đường cho biết, ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ có khoảng hơn 2.000 người tham gia du thuyền, giảm rất nhiều so với những năm trước. Nguyên nhân, du khách chủ yếu lựa chọn đi xe điện để rút ngắn thời gian di chuyển lên chùa.

“Số lượng khách du thuyền sụt giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quán triệt 100% du khách khi du thuyền mặc áo phao đầy đủ, không để xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy khi thuyền cập bến”, anh Lê Ngọc Lợi thông tin.

Cổng soát vé bến thuyền hồ Nhà Đường vắng khách
Khách du thuyền rải rác, chưa được như kỳ vọng của kỳ nghỉ Tết kéo dài, thời tiết khá thuận lợi

Du thuyền hồ Nhà Đường du khách được thỏa sức ngắm nhìn núi non hùng vĩ, hồ nước mát trong xanh cho chuyến du Xuân thêm vui, ý nghĩa. Với sự nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, hy vọng hoạt động du thuyền tại Khu du lịch chùa Hương Tích sẽ nhộn nhịp, tấp nập hơn, mở ra mùa du lịch đầu Xuân mới thắng lợi.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

25 Dec, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gần 200 km bờ biển, cùng hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Trị đang ngày càng khẳng định sức hút và năng lực cạnh so với các điểm đến trong khu vực từ du lịch đường biển.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ