Hà Tĩnh: Gấp rút ứng phó sạt lở đất trên Quốc lộ 8A

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 5 - 6/12, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 8A bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị liên quan ở tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai nhiều phương án ứng phó, đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Tĩnh:  Gấp rút ứng phó sạt lở đất trên Quốc lộ 8A  - Ảnh 1

Quốc lộ 8A ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng

Chiều ngày 5/12 tại Km82+300 trên tuyến Quốc lộ 8A xảy ra sạt lở đất, ước tính có khoảng 800m3 đất đá trút xuống chắn ngang đường. Trong khi điểm sạt lở này chưa được giải tỏa, thông tuyến kịp thời thì sáng nay (ngày 6/12) tại Km82+750 tiếp tục xảy ra sạt lở, hàng trăm m3 đất đá đổ sập xuống đường, khiến cho đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang tập trung giải tỏa đất đá bị sạt lở trên Quốc lộ 8A.
Lực lượng chức năng đang tập trung giải tỏa đất đá bị sạt lở trên Quốc lộ 8A.

Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, mưa lớn, sương mù dày đặc, đường bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Hiện nay đang có khoảng trên 200 phương tiện ô tô bị tắc nghẽn, không thể lưu thông ở khu vực biên giới.

“Cùng với huy động lực lượng tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện nép gọn vào các vị trí khu vực cửa khẩu, đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải tỏa đất đá sạt lở trên đường”, trung tá Trần Văn Sông chia sẻ.

Sạt lở đất, sương mù dày đặc, đến trưa nay (6/12) việc lưu thông qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang bị tắc nghẽn hoàn toàn.
Sạt lở đất, sương mù dày đặc, đến trưa nay (6/12) việc lưu thông qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Quốc lộ 8A là tuyến giao thông huyết mạch, nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bô-ly-khăm-xay của nước bạn Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Đường bị sạt lở nghiêm trọng trở thành nỗi lo lắng, bất an cho người và phương tiện qua lại.

“Đường bị sạt lở, tôi đang phải dừng xe container ở khu vực cổng B, chờ thông tuyến mới có thể sang Lào. Mùa này sương mù dày đặc, đường sạt lở, trơn trượt rất nguy hiểm. Do vậy, bản thân phải chủ động nắm tình hình phòng ngừa các sự cố rủi ro có thể xảy ra”, tài xế Hồ Sỹ Hòa, quê ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng, yêu cầu các phương tiện dừng lại ở khu vực cổng B.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng, yêu cầu các phương tiện dừng lại ở khu vực cổng B.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Lê Xuân Qúy, phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết, sự cố sạt lở đất tại Quốc lộ 8A diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung hướng dẫn, phân luồng từ xa, yêu cầu các phương tiện dừng lại ở khu vực cổng B vì đường lên biên giới chật hẹp, đèo dốc quanh co rất nguy hiểm.

“Hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông đang phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, điều tiết, phân luồng, tạm dừng các phương tiện 2 bên khu vực biên giới. Khi việc giải tỏa, thông tuyến an toàn mới cho người và phương tiện qua lại, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông” trung tá Lê Xuân Qúy thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần