Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Hàng nghìn hộ dân đang bị “bủa vây” trong lũ

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 1 - 2/10 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm, nhưng nước lũ đang gây ngập và cô lập hoàn toàn trên 2.000 hộ dân.

Tại vùng rốn lũ xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, nước sông Lam rút chậm, toàn xã hiện vẫn còn 422 hộ dân bị ngập và cô lập hoàn toàn. Những ngày qua, hàng trăm người dân nơi đây phải tránh trú tại các nhà văn hóa cộng đồng để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ ập đến.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh cho biết, hiện tại nước lũ đang rút chậm, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó. Trước mắt tập trung vệ sinh môi trường, chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Hàng trăm hộ dân vùng ngoài đê La Giang, huyện Đức Thọ đang bị ngập sâu trong lũ

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay bên cạnh các xã ngoài đê La Giang của huyện Đức Thọ như: Tùng Châu, Liên Minh, Quang Vĩnh… bị ngập nặng thì tại một số xã ở huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang vẫn còn hàng trăm hộ dân bị ngập và cô lập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, thuyền và bè phao là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân vùng lũ.

Nhiều khu dân cư ở huyện miền núi Vũ Quang đang bị nước lũ cô lập, chia cắt

“Nước lũ rút chậm, nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập, chia cắt. Vậy nhưng rất may, nhờ chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm nên gia đình vẫn ổn định cuộc sống, sinh hoạt nếu mưa lũ còn kéo dài trong nhiều ngày tới” - một người dân ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân chia sẻ.

Nước lũ ở Hà Tĩnh rút chậm, các địa phương đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Việt Đức thông tin, các hồ chứa nước ở địa phương đang vận hành an toàn. Giao thông trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở đã được xử lý, thông tuyến đảm bảo cho người và phương tiện qua lại (trừ Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân vẫn đang bị ngập). Hiện, các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân vùng lũ tiếp tục thực hiện phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ