Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng trơ đáy, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một thời gian dài hạn hán, hồ Thiên Tượng ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị cạn trơ đáy, người dân lo lắng về nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Hồ Thiên Tượng ở thị xã Hồng Lĩnh bị cạn trơ đáy

Hồ Thiên Tượng nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh có dung tích thiết kế 850.000m3 nước. Đây là công trình cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa thấp thua hơn nhiều so với mọi năm, nên hiện tại hồ Thiên Tượng đã bị cạn trơ đáy. Lòng hồ nứt nẻ, nhiều vị trí chỉ còn lại trơ lại bùn đất, gây lo lắng cho người dân về nguy cơ thiếu nước sinh hoạt hiện hữu.

Lòng hồ Thiên Tượng  cạn khô, nứt nẻ
Lòng hồ Thiên Tượng  cạn khô, nứt nẻ

“Nước sinh hoạt từ nhà máy bơm về rất yếu, chúng tôi phải tiết kiệm mới đủ dùng. Hiện nay, người dân đang phải sử dụng nguồn nước từ hồ điều hòa không biết chất lượng thế nào, nhưng vì nguồn nước khan hiếm nên vẫn phải dùng”, ông Lê Trọng Đức ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh cho biết.

Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy là hiện tượng rất ít khi xảy ra. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, hạn hán kéo dài đã gây nên những tác động không hề nhỏ đến nguồn sinh thủy, khả năng tích nước của hồ.

Hồ Thiên Tượng có dung tích thiết kế 850.000m3 nước, nhưng hiện tại chỉ còn lại những vũng nước rất nhỏ
Hồ Thiên Tượng có dung tích thiết kế 850.000m3 nước, nhưng hiện tại chỉ còn lại những vũng nước rất nhỏ

“Đơn vị đã chủ động các phương án vận hành, điều tiết nước hợp lý. Tuy nhiên do nắng hạn kéo dài, lượng mưa rất ít nên hồ Thiên Tượng đã bị cạn trơ đáy suốt gần 1 tháng nay. Hiện tại chỉ trông chờ trời mưa, còn nếu không có mưa thì cũng không có phương án nào để tích nước khả thi, hiệu quả”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh thông tin.

Qua tìm hiểu của phóng viên, hồ Thiên Tượng cấp nước sinh hoạt cho gần 20.000 khách hàng ở thị xã Hồng Lĩnh. Những năm qua, việc cấp nước cho người dân luôn ổn định, không bị gián đoạn. Vậy nhưng, năm nay do nguồn nước thô bị cạn nên đơn vị vận hành phải giảm áp lực bơm, điều đó cũng đồng nghĩa nước sinh hoạt sẽ yếu hơn so với ngày thường.

Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh đang phải bơm nước từ hồ điều hòa về xử lý, cung ứng cho khách hàng
Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh đang phải bơm nước từ hồ điều hòa về xử lý, cung ứng cho khách hàng

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Tuấn Anh- Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh, thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh cho biết, nhà máy có công suất sản xuất 5.000m3 nước/ ngày đêm. Hồ Thiên Tượng bị cạn, hiện nay nguồn nước thô được bơm từ hồ điều hòa thị xã Hồng Lĩnh về xử lý, cung ứng cho khách hàng.

“Thời gian tới nếu không có mưa, thì nguồn nước thô cho nhà máy sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Phương án đơn vị đưa ra là kéo đường ống lấy nước thô từ hồ Đá Bạc”, ông Võ Anh Tuấn thông tin.