Hà Tĩnh: Mưa lớn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa, những ngày qua tại Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, khiến nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở.

Đường dân sinh ở thôn Mỹ Ngọc xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang  bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.
Đường dân sinh ở thôn Mỹ Ngọc xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường dân sinh ở thôn Mỹ Ngọc. Đây là tuyến đường vừa mới được sửa chữa, nâng cấp đưa vào sử dụng vài tháng nay.

Video: Đường sạt lở, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện  tham gia giao thông

Qua quan sát của phóng viên, dọc đường có 3 vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm m3 đất đắp và nhiều cọc tiêu ở mái taluy âm đã đổ sụp xuống đồng ruộng. Đường bị sạt lở, khiến cho việc đi lại, lao động sản xuất của hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Ngọc và vùng phụ cận gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn.

“Chiều nay (10/9), lượng mưa có giảm, song tình trạng sạt lở đất dọc đường vẫn chưa dừng lại. Nếu thời gian tới xảy ra mưa lớn thì hàng chục mét đường bê tông ở những nơi xung yếu sẽ bị sạt lở, cuốn trôi, lúc đó nhiều nhà ở ven đường sẽ đối mặt với nguy cơ sạt lở rất cao”, một người dân ở thôn Mỹ Ngọc lo lắng nói.

Hệ thống cọc tiêu ven đường bị sạt lở, nếu không có biện pháp gia cố, khắc phục kịp thời thì nguy cơ sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa mưa lũ
Hệ thống cọc tiêu ven đường bị sạt lở, nếu không có biện pháp gia cố, khắc phục kịp thời thì nguy cơ sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa mưa lũ

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay dọc các tuyến đường giao thông (đường dân sinh ở thôn Mỹ Ngọc xã Đức Lĩnh, Quốc lộ 281 nối xã Đức Lĩnh với xã Thọ Điền, đường trục chính vào trung tâm xã Quang Thọ… nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở cống xả nước đập Khe Xai ở xã Hương Minh với chiều dài khoảng gần 10m.

Cống xả nước đập Khe Xai ở xã Hương Minh bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn
Cống xả nước đập Khe Xai ở xã Hương Minh bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ cho biết, sau khi phát hiện cống xả nước đập Khe Xai bị sạt lở, địa phương đã lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

“Trước mắt, huyện đang tập trung thống kê diện tích lúa, mía bị ngập úng, trong vài ngày tới các địa phương sẽ có báo cáo cụ thể về tình hình sạt lở đường giao thông, kênh mương, các công trình hồ đập…”, ông Nguyễn Trường Thọ thông tin.

Mưa lớn, nước trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao
Mưa lớn, nước trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thiên tai, bão lũ xảy ra bất thường và gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, các huyện vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh) lại có nhiều sông suối, hồ đập, nhiều tuyến giao thông dưới chân núi rất dễ xẩy ra sạt lở đất. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục cập nhật, theo dõi tình hình thiệt hại để có các phương án khắc phục do đợt mưa lớn gây ra.  

Được biết, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn về tập trung ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn; yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần