Hà Tĩnh: Mưa lớn nhiều tuyến đường ngập sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập, chiều 28/9, mưa lũ cũng đã gây ngập đường, cô lập 46 hộ dân với 155 nhân khẩu là người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre xã Hương Liên.

Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài
Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, trong 2 ngày qua tổng lượng mưa đo được trên địa bàn là 255,5mm. Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn ổ ạt đổ về khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn ở các xã Hương Liên, Hương Lâm, Hương Vĩnh, Phú Gia… bị ngập cục bộ.

Cầu tràn trên tuyến đường vào trung tâm xã Hương Lâm, huyện Hương Khê bị ngập sâu, nước chảy xiết.
Cầu tràn trên tuyến đường vào trung tâm xã Hương Lâm, huyện Hương Khê bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Đặc biệt vào chiều nay (28/9,) cầu tràn trên tuyến đường vào trung tâm xã Hương Lâm bị ngập kéo dài, khiến cho việc đi lại, lao động sản xuất của Nhân dân vô cùng khó khăn. Mưa lũ cũng đã gây ngập đường, cô lập 46 hộ dân với 155 nhân khẩu là người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre xã Hương Liên.

“Mưa lớn, nước dâng lên rất nhanh mọi người không ai dám đi qua cầu tràn vào trung tâm xã Hương Lâm. Bởi ở đây nước sâu, chảy xiết, nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ là nguy cơ xảy ra đuối nước luôn rình rập. Vì vậy, mọi người đành phải chờ ngớt mưa, nước rút xuống mới có thể yên tâm qua lại cầu tràn”, anh Nguyễn Quốc Hùng ở xã Hương Lâm chia sẻ.

Mưa lớn kéo dài, nước  lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao.
Mưa lớn kéo dài, nước  lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kịp thời lập sào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các tuyến đường, cầu tràn bị ngập, sạt lở.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thực hiện phương án 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời, hiệu quả trước nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán, di dời dân ở những vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn...

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần