Hà Tĩnh: Nguy cơ bị sóng đánh chìm khi đánh bắt thủy sản mùa biển động

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gần đây vùng biển Hà Tĩnh liên tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, biển động, sóng dâng cao. Tuy nhiên, vì mưu sinh nên một bộ phận ngư dân vẫn bám biển đánh bắt thủy sản, tiềm ẩn tai nạn rủi khó lường.

Video: Cứu hộ tàu cá công suất 250CV của ông Trần Xuân Viện ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh bị sóng đánh chìm.

Chiều tối qua (11/12), tàu cá công suất 250CV của ông Trần Xuân Viện (54 tuổi) ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh bị sóng đánh chìm, cách bờ khoảng 10 - 15km. Lúc này trên thuyền có 7 người, tất cả đều bị mất liên lạc.

Các lực lượng chức năng tập trung sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho 7 thuyền viên ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh bị gặp nạn trên biển.
Các lực lượng chức năng tập trung sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho 7 thuyền viên ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh bị gặp nạn trên biển.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều 2 tàu lai dắt thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng đã cứu hộ thành công 7 thuyền viên cách đảo Sơn Dương khoảng 6 hải lý và đưa vào bờ an toàn.

“Giây phút tàu bị sóng lớn đánh chìm hoàn toàn bất ngờ, bị động, nhưng rất may mọi người đều mặc áo phao và chỉ kịp bám vào phao cứu sinh. Dầm mình dưới biển lạnh buốt, khi được các lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sơ cứu, chăm sóc sức khỏe mới biết mình còn sống lại” - ông Trần Xuân Viện chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết, lực lượng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cho ngư dân. Việc ứng cứu kịp thời 7 thuyền viên gặp nạn trên biển có sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực từ nhiều phía, trong đó có bà con ngư dân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại cho ngư dân.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại cho ngư dân.

Do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tàu thuyền hoạt động trên biển và các khu nuôi trồng thủy sản ven biển… có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Vì vậy, việc theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án phòng ngừa trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản là hết sức quan trọng.

Gió lớn, sóng mạnh  ở vùng biển Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn rủi ro cho các tàu thuyền.
Gió lớn, sóng mạnh  ở vùng biển Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn rủi ro cho các tàu thuyền.

Trên thực tế, gần đây mặc dù các cấp, các ngành, lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, nhưng tình trạng lật thuyền đánh cá, thuyền bị chết máy, ngư dân bị mất liên lạc trên biển vẫn diễn ra. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường và theo quan niệm của một bộ phận ngư dân (nghề câu, lưới rê, lưới vây...) mùa biển động sản lượng đánh bắt cao hơn so với ngày thường nên ngư dân cũng muốn "tranh thủ".

Chủ động phòng tránh thiên tai, khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngư dân vùng ven biển.
Chủ động phòng tránh thiên tai, khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngư dân vùng ven biển.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Tông Thắng cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 3.000 tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Do thời tiết cực đoạn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của gió mùa, biển động mạnh nên hiện nay hầu hết các tàu thuyền đang nằm bờ, chưa ra khơi đánh bắt.

“Ngành thủy sản khuyến cáo, đối với các tàu công suất lớn đang hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nếu thấy bất thuận, sóng to, gió lớn cần nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, phòng ngừa tai nạn rủi ro có thể xảy ra” - ông Nguyễn Tông Thắng thông tin.