Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: nhanh chóng tận thu, khôi phục rừng bị thiệt hai sau mưa bão

Kinhtedothi - Người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang nhanh chóng tận thu, khôi phục lại rừng bị gãy đổ, thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bão số 5 và số 10 đã khiến hàng loạt diện tích rừng ở tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Tác động kép của bão số 5 và số 10 đã khiến hàng loạt diện tích rừng (chủ yếu cây keo tràm, bạch đàn, thông nhựa) ở tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ ngổn ngang. Nhiều khu rừng trước đây xanh mướt, sau mưa bão trở nên xác xơ, hoang tàn. Để ổn định sinh kế, người dân gắn bó với nghề trồng rừng đang nhanh chóng tận thu, sớm có kế hoạch khôi phục lại diện tích rừng bị thiệt hại.

“Gia đình hiện có 5 ha rừng cây keo tràm, tuy nhiên mưa bão đã làm gãy đổ, hư hỏng hoàn toàn khoảng hơn 1ha. Diện tích rừng bị thiệt hại là cây mới trồng được hơn 1 năm, gỗ còn nhỏ nên rất khó tiêu thụ. Chúng tôi dự tính nếu không tiêu thụ được gỗ keo đã bị gãy đổ thì cũng phải chặt làm củi và chuẩn bị cây giống để sau mùa mưa bão sẽ trồng lại rừng cho kịp thời vụ” -  chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Mai Hoa cho biết.

Sau mưa bão, người dân tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tận thu cây bị gãy đổ để tiếp tục phục hồi lại rừng.

Qua tìm hiểu được biết, do diện tích rừng bị thiệt hại quá lớn nên tại một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh việc thuê nhân công tận thu gỗ rừng trồng gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, gỗ rừng trồng kích thước khác nhau, nhiều diện tích bị gãy đổ chưa đến chu kỳ khai thác nên rất khó tiêu thụ. Đó là chưa kể đến những diện tích rừng bị gãy đổ, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, việc tận thu chưa thể thực hiện. 

Các cơ sở thu mua gỗ keo nguyên liệu ở tỉnh Hà Tĩnh hoạt động hết công suất, kịp thời tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Cây rừng bị gãy đổ hàng loạt nhưng chưa thể tận thu hoặc tiêu thụ. Điều đó đã gây không ít khó khăn cho người dân gắn bó với nghề trồng rừng. Bởi diện tích rừng bị thiệt hại nếu được tận thu, tiêu thụ kịp thời thì việc trồng rừng, tái sản xuất sẽ dễ dàng hơn, còn cây bị gãy đổ ngổn ngang khắp nơi, chưa được tận thu thì chưa thể có quỹ đất để trồng lại rừng. 

"Mưa bão gây thiệt hại rất nặng đối với người dân trồng rừng sản xuất. Địa phương đã tiến hành thống kê diện tích, mức độ thiệt hại, động viên người dân nhanh chóng tận thu, có kế hoạch trồng mới, khôi phục lại rừng, ổn định phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khó khăn nhất là rừng bị thiệt hại do mưa bão nhìn chung sản lượng gỗ thấp, gỗ keo tràm tận thu giá rẻ, sức tiêu thụ chậm", Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân Đặng Thế Anh cho biết.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, tác động kép của bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại khoảng 42.000 ha rừng, trong đó có gần 27.600 ha rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Mức độ thiệt hại dưới 30% là 6.500 ha; từ 30-50% là 9.100 ha; từ trên 50% đến 70% là 10.500 ha; trên 70% là 15.900 ha.  

Công tác tận thu rừng bị gãy đổ, hư hại sau mưa bão được thực hiện nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại và sớm phục hồi sản xuất, trả lại màu xanh cho những cánh rừng.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Lê Hữu Tuấn cho biết, bão số 5 và bão số 10 đã gây thiệt hại rất nặng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân tiến hành kiểm tra hiện trạng, rà soát, thống kê thiệt hại.

"Đối với chủ rừng là cơ quan Nhà nước đang thực hiện các thủ tục thanh lý rừng theo quy định. Còn đối với diện tích rừng do người dân tự bỏ vốn trồng thì đang nhanh chóng tận thu, bán ra thị trường. Việc trồng rừng, khôi phục thiệt hại sau mưa bão đang được các địa phương đôn đốc người dân thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế" - ông Lê Hữu Tuấn thông tin. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trang bị kỹ năng chụp ảnh cho Nhóm Nòng cốt nữ công nhân môi trường

Trang bị kỹ năng chụp ảnh cho Nhóm Nòng cốt nữ công nhân môi trường

23 Oct, 02:07 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/10, Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Urenco, phối hợp tổ chức buổi đào tạo kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại cho Nhóm Nòng cốt Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2025 - 2026.

Hỗ trợ 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn học nghề ngắn hạn

Hỗ trợ 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn học nghề ngắn hạn

22 Oct, 06:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/10, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Tổ chức Plan Viêt Nam tổ chức Lễ Khởi động giai đoạn 2 Dự án "Tự tin lập nghiệp". Dự án đặt ra mục tiêu hỗ trợ 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, được học nghề ngắn hạn và trang bị kỹ năng tìm kiếm việc làm ổn định.

Đà Nẵng dốc toàn lực ứng phó bão số 12

Đà Nẵng dốc toàn lực ứng phó bão số 12

22 Oct, 06:00 PM

Kinhtedothi - Để tiếp tục ứng phó với bão số 12, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm gồm miền núi phía Tây, khu vực phía Nam và trung tâm thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ