Hà Tĩnh: Nhiều hồ đập “khát nước” sau mưa lũ

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mưa lớn kéo dài, vậy nhưng nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn “khát nước”. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nguy cơ hạn hán có thể tiếp diễn.

Sau mưa lũ nước ở hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh mới chỉ đạt khoảng 34.000 m3
Sau mưa lũ nước ở hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh mới chỉ đạt khoảng 34.000 m3

Hồ Thiên Tượng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh có dung tích thiết kế 850.000m3 nước. Những ngày qua mưa lớn xảy ra trên diện rộng, tuy nhiên nước trong hồ mới chỉ đạt khoảng 34.000 m3.

Khối lượng nước bổ sung ít, lòng hồ Thiên Tượng nhiều nơi vẫn  nứt nẻ, trơ bùn đất. Thực tế đó cho thấy, việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận thời gian tới có thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Lòng hồ Thiên Tượng nhiều vị trí vẫn còn nứt nẻ, trơ bùn đất
Lòng hồ Thiên Tượng nhiều vị trí vẫn còn nứt nẻ, trơ bùn đất

“Những năm trước đây vào mùa mưa lũ, nước ở hồ Thiên Tượng thường xuyên tràn trề. Còn giờ đây sau nhiều ngày mưa dồn dập, nhưng nước trong hồ rất ít. Dấu hiệu của biến đổi khí hậu đã hiện rõ, vì chưa bao giờ hồ bị hạn hán nghiêm trọng như năm nay”, ông Nguyễn Văn Hòa ở thị xã Hồng Lĩnh phản ánh.

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị cạn, chạm ngưỡng mực nước chết. Mặc dù những ngày qua, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to, nhưng lượng nước ở nhiều hồ đập được cải thiện rất ít.

Hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên tăng khoảng 30 triệu m3 nước sau mưa lũ.
Hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên tăng khoảng 30 triệu m3 nước sau mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hùng cho biết, hiện tại mực nước ở 26 hồ đập do đơn vị quản lý chỉ đạt bình quân từ 30-57% so với dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ như: Thiên Tượng, Khe Dọc, Khe Hao, Cồn Tranh… nước chỉ đạt dưới 20% so với dung tích thiết kế.

“Đơn vị luôn chủ động các phương án quản lý, vận hành hồ đập an toàn.Tuy nhiên, do lượng nước từ các đồi núi, khe suối về chậm nên nhiều hồ đập vẫn thiếu nước. Sắp tới hy vọng tiếp tục có mưa lớn kéo dài, nước ở các hồ sẽ được cải thiện, mới có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp sau này”, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 348 hồ chứa, với tổng dung tích trên 1,57 tỷ m3 nước, có 86 đập dâng với lưu lượng thiết kế hơn 5.780 m3/s. Hàng năm các công trình hồ chứa cung cấp nước tưới cho trên 62.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và nhiều ngành kinh tế khác.

Đập Đình Đẹ, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tích nước , tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho vùng hạ du.
Đập Đình Đẹ, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tích nước , tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho vùng hạ du.

Theo khảo sát của ngành nông nghiệp và các công ty thủy lợi ở tỉnh Hà Tĩnh, những trận mưa lớn từ ngày 24/9 đã cải thiện một phần lượng nước các hồ đập. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như lượng mưa không đồng đều, một số công trình bị hư hỏng, xuống cấp, khả năng tích nước kém, dẫn đến nước ở các hồ đập vẫn không đạt so với dự kiến.

“Qua đợt mưa lũ vừa rồi, lượng nước ở các hồ đập được bổ sung tăng từ 10-15%. Điển hình như hồ Ngàn Trươi tăng khoảng 70 triệu m3 nước (dung tích 775 triệu m3), hồ Kẻ Gỗ tăng khoảng 30 triệu m3 nước (dung tích 345 triệu m3 ). Các hồ còn lại khối lượng nước có tăng, nhưng để đạt dung tích thiết kế cần phải có những đợt mưa lớn kéo dài”, ông Trần Đức Thịnh- Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh cho biết.

So với những năm trước, năm nay mưa lũ đến muộn hơn, hầu hết các hồ đập ở Hà Tĩnh mực nước đều rất thấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
So với những năm trước, năm nay mưa lũ đến muộn hơn, hầu hết các hồ đập ở Hà Tĩnh mực nước đều rất thấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Sau mưa lũ, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn rất thấp, thậm chí một số hồ còn trơ đáy. Việc cải thiện nguồn nước hoàn toàn chỉ trông chờ vào những đợt mưa lớn kéo dài, trên diện rộng. Thực tế đó cho thấy,  biến đổi khí hậu đã và đang gây nên những tác động không hề nhỏ đến môi trường, nhất là tình hình khô hạn tại các công trình hồ đập.