Hà Tĩnh: nước biển bất ngờ xuất hiện màu đỏ như 'máu'

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vùng biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ đổi màu, xuất hiện những vệt nước đỏ như 'máu', khiến ngư dân không dám ra biển.

Vùng biển xã Cẩm Nhượng, bất ngờ xuất hiện những vệt nước đỏ như 'máu'
Vùng biển xã Cẩm Nhượng, bất ngờ xuất hiện những vệt nước đỏ như 'máu'

Những ngày gần đây, dọc bãi biển xã Cẩm Nhượng với chiều dài khoảng 3km bỗng dưng xuất hiện rất nhiều dải nước, sóng biển màu đỏ đậm. Trong đó, một số vị trí dải nước màu đỏ rộng khoảng 100m tính từ bờ ra khơi.

Dải nước biển màu đỏ đậm kéo dài khoảng 3km dọc bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên
Dải nước biển màu đỏ đậm kéo dài khoảng 3km dọc bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên
Mỗi đợt sóng lớn, dải nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn
Mỗi đợt sóng lớn, dải nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn

Trước hiện tượng bất thường này, người dân xã Cẩm Nhượng không dám tắm biển hoặc đánh bắt gần bờ vì mỗi đợt sóng, nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn. Nhiều người dân vùng ven biển cho biết, nước biển đổi màu đỏ đậm là hiện tượng rất hiếm gặp. 

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Cẩm Nhượng cho biết, đến chiều 25/3 hiện tượng nước biển có màu đỏ vẫn chưa thuyên giảm. Hiện nay, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, theo nhận định có thể là do gió nồm, sóng lớn cuốn tảo biển từ ngoài khơi vào bờ dẫn đến nước biển có màu đỏ đậm.