Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A bị ngập sâu, cấm người và phương tiện qua lại

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân(Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cấm người và phương tiện qua lại.

Các lực lượng chức năng lập sào chắn, cảnh báo nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân
Các lực lượng chức năng lập sào chắn, cảnh báo nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

Khoảng 22 giờ tối 29/9 nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam với chiều dài khoảng 1km, nơi sâu nhất từ 0,5-0,7m. Đoạn đường bị ngập lụt sát với sông Lam, nước chảy xiết, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân nơi ngập sâu 0,5-0,7m
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân nơi ngập sâu 0,5-0,7m

“Nước lũ ngập Quốc lộ 1A trong đêm tối, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải quay đầu xe đi về phía đường tránh thị xã Hồng Lĩnh. Trong khi đó có không ít xe ngoại tỉnh vì không quen đường nên phải dừng đỗ một thời gian khá lâu, sau đó mới quay trở lại tìm đường tránh lũ an toàn”, một người dân ở xã Xuân Lam cho biết.

Các lực lượng chức năng trực gác 24/24h để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông  khi Quốc lộ 1A bị ngập
Các lực lượng chức năng trực gác 24/24h để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông  khi Quốc lộ 1A bị ngập

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Xuân Sinh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết, phát hiện Quốc lộ 1A bị ngập lụt trong đêm lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã lập sào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tiến hành phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn.

“Việc phân luồng ở phía Bắc từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An), phía Nam từ ngã tư trung tâm thị xã Hồng Lĩnh. Bên cạnh phân luồng, điều tiết giao thông từ xa chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực gác 24/24h tại 2 điểm đầu của đoạn đường bị ngập, phòng ngừa tai nạn đuối nước và những rủi ro trong mưa lũ”, Thượng tá Trần Xuân Sinh cho biết thêm.

Được biết, sau những ngày mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Lam tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt sâu vùng hạ du và Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân có thể tiếp tục xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần