Hà Tĩnh: quyết liệt ngăn chặn pháo lậu qua biên giới
Kinhtedothi – Dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn pháo lậu qua biên giới.
Dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán lưu lượng người, phương tiện qua lại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao.
Thời gian này, lưu lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao. Hoạt động vận tải, giao thương hàng hóa diễn ra sôi động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Qua tìm hiểu được biết, pháo lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thường được cất giấu tinh vi, trà trộn vào hàng hóa hoặc hộc tự chế trên xe xe tải, xe container, xe đầu kéo cồng kềnh để qua mặt các lực lượng chức năng. Sau khi đưa từ khu vực biên giới vào nội địa, pháo sẽ được bán giá cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán.
Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển pháo lậu.
Buôn bán pháo lậu tuy mang lại lợi ích kinh tế cho một bộ phận người dân, nhưng là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm. Vì vậy, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, công tác kiểm soát người, phương tiện hàng hóa được các lực lượng chức năng siết chặt, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển pháo trái phép.
“Buôn bán, vận chuyển pháo lậu mang lại lợi nhuận cao, nếu đưa vào nội địa giá bán ra có thể gấp đôi, gấp ba so với thời điểm mua vào ở bên kia biên giới. Do đó, một bộ phận lái xe đã bằng mọi cách, lén lút cất giấu pháo đem về Việt Nam bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện, bắt giữ sẽ xử lý rất nghiêm, vì vậy tôi luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn bán, vận chuyển pháo trái phép” - lái xe Nguyễn Hoàng Nam cho biết.
Pháo hoa nổ, pháo bi, đèn trời sản xuất từ nước ngoài thẩm lậu vào nội địa có thể được vận chuyển lén lút qua cửa khẩu hoặc các tuyến đường mòn, lối mở với những thủ đoạn rất tinh vi, khó kiểm soát. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các lượng chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Khi pháo lậu đã qua biên giới vào nội địa, việc kiểm soát, ngăn chặn trở nên khó khăn hơn, bởi lúc đó các hộp pháo đã được xé lẻ, bán cho nhiều người sử dụng.
Ngày 16/10, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Văn Giáp khi đang vận chuyển 37,5kg pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán tình hình buôn bán, vận chuyển pháo trái phép sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu.
“Các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kiểm tra, soi chiếu hàng hóa tại cửa khẩu đến tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, ma túy, vận chuyển pháo trái phép, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán” - thiếu tá Bùi Song Anh thông tin.
Công tác đấu tranh, ngăn chặn pháo lậu được các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thực hiện quyết liệt dịp cao điểm cuối năm đến Tết Nguyên đán.
Hà Tĩnh có hơn 164 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang. Khu vực biên giới biển, đất liền thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển pháo nổ dịp trước Tết Nguyên đán. Bởi thời điểm thị trường sôi động, nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì các đối tượng sẽ lợi dụng kẽ hở buôn bán, kinh doanh trái quy định của pháp luật.
“Địa phương có nhiều lao động sinh sống, làm ăn theo thời vụ ở nước bạn Lào, Thái Lan. Vì vậy, dịp này chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân không tham gia buôn lậu, nhất là pháo nổ, pháo bi, đèn trời... Qua theo dõi, nắm tình hình hầu hết mọi người đều chấp hành các quy định của pháp luật, một số công dân tốt còn tích cực phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng đấu tranh, tố giác tội phạm. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy người dân đã thay đổi hành vi, nhận thức, thực hiện tốt nếp sống mới trong dịp lễ, Tết” - đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1 thông tin.
Hoạt động vận tải hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dịp cuối năm diễn ra sôi động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn bán hàng cấm, nhất là pháo lậu.
Buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng cấm nói chung, pháo lậu nói riêng là vi phạm các quy định của pháp luật. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, không vì lợi nhuận mà tham gia buôn bán pháo trái phép, góp phần đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Hà Tĩnh: tăng cường kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu Cầu Treo
Kinhtedothi - Dịp cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang tăng cường kiểm soát hàng hóa, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Hà Tĩnh: triệt phá đường dây mua bán ma túy trên telegram
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy trên telegram.

Hà Tĩnh: bắt đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.






