Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ 8A ách tắc trong nhiều giờ

Phan Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng bão số 8, từ chiều qua đến sang nay (14/10), xuất hiện mưa lớn, kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xảy ra sạt lở.

 Sạt lở tại núi Nầm thuộc xã Kim Hoa 

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng nay (14/10), nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa (cách cầu Nầm chừng 200m) đã xảy ra sạt lở. Hiện tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm thuộc địa bàn xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sạt lở xuống quốc lộ 8A khiến giao thông đi lại khó khăn và đe dọa tính mạng người đi đường.

Cùng với đó, tại km 78+400, trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống chắn ngang quốc lộ 8A khiến cho việc giao thông bị tê liệt hoàn toàn và bị ách tắc trong nhiều giờ.

 Sạt lở tại Km 78 +400 trên Quốc lộ 8A
Ông Hoàng Văn  Thư - Chủ tịch xã Sơn Kim 1 cho biết: Đoạn sạt lở tại km 78+400 thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, khối lượng sạt lở khá lớn, dự kiến trưa nay sẽ thông xe.
Để khắc phục hậu quả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ đang phối hợp với Ban Quản lý giao thông 4, Tổng Cục đường bộ để khắp phục hậu quả sớm thông tuyến.
 Sạt lở tại xã Sơn Kim 1

Qua trao đổi với ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch xã Kim Hoa thông tin, vụ sạt lở vào lúc 4 giờ sáng nay với khối lượng khoảng 60 khối. Xã đã cử lực lượng ra kết hợp với hạt quản lý đường bộ và một số đơn vị khác cho cắm biển cảnh báo, huy động xe máy để khai thông đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần