Hà Tĩnh: Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã
Các cá thể động vật hoang dã mà Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp thuộc nhóm IIB,IB (nhóm nguy cấp, quý hiếm). Trong đó có 11 cá thể khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, khỉ mốc; 24 cá thể cầy vòi mốc, cầy vòi hương; 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính; 45 cá thể rùa sa nhân, rùa hộp trán vàng miền Bắc...
Sau khi tiếp nhận động vật hoang dã từ các tổ chức, cá nhân, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành kiểm tra sức khỏe, thực hiện biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và tái thả vào môi trường tự nhiên theo quy định.

Được biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiến hành tái thả 41/122 cá thể động vật hoang dã đảm bảo về sức khỏe, phù hợp với vùng phân bố, điều kiện thích nghi trong rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Việc tiếp nhận và tái thả động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm ở Vườn Quốc gia Vũ Quang góp phần rất lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy, nâng cao hiệu quả các giá trị của hệ sinh thái rừng nơi được công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Hà Nội có nhiều vi phạm về động vật hoang dã được xét xử nhất
Kinhtedothi - Đây là thông tin được Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) Bùi Thị Hà nêu tại toạ đàm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã”, do ENV phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội tổ chức mới đây.

Bộ Nông nghiệp tìm lối ra cho sản phẩm động vật
Kinhtedothi - Ngày 26/3, tại Bình Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị ''Thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật'', với sự tham gia của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn nhiều tỉnh thành và doanh nghiệp chăn nuôi.

Hà Tĩnh: Nghịch lý Trạm kiểm dịch động vật không có đường ra vào
Kinhtedothi - Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư trên 6,6 tỷ đồng, nhưng sau khi hoàn thành vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng.