Hà Tĩnh: thấp thỏm nỗi lo bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
Kinhtedothi – Những năm qua, dọc bờ biển tỉnh Hà Tĩnh nhiều nơi bị sạt lở khá nghiêm trọng khiến người dân lo lắng, bất an khi mùa mưa bão cận kề.

Dọc bờ biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng.
Tỉnh Hà Tĩnh có 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang. Những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mưa bão cực đoan, nước biển xâm thực đã gây sạt lở đất ven bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của rất nhiều người dân.

Nhiều cây phi lao phòng hộ bị sóng biển đánh mạnh gây xói lở gốc rễ.
Dọc bờ biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân nhiều vị trí đã bị sóng biển khoét sâu hàng chục mét, hàng loạt cây phi lao phòng hộ chắn sóng, chắn cát bị xô đẩy, xói lở, cuốn bật gốc. Đặc biệt, sạt lở bờ biển lan rộng đã ăn sâu vào gần tuyến đê Hội Thống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong nuôi trồng thủy sản.
“Đê Hội Thống là tuyến đê xung yếu, bảo vệ làng mạc, nuôi trồng thủy sản của người dân. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở đang có xu hướng đe dọa tuyến đê, người dân mong muốn, các cơ quan chức năng sớm khảo sát dòng chảy và có biện pháp ứng phó, xử lý phù hợp” - ông Phan Vĩnh Tuy ở xã Xuân Hội cho biết.

Sạt lở bờ biển ở Hà Tĩnh đã từng gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, nhà hàng ven biển.
Qua tìm hiểu được biết, bờ biển ở xã Xuân Hội bị sạt lở nghiêm trọng chủ yếu ở thôn Tân Ninh Châu và thôn Hội Tiến, kéo dài gần 500m. Những năm qua, chính quyền địa phương và người dân đã tập trung trồng cây phi lao chắn cát và sử dụng nhiều biện pháp thủ công để gia cố, chống sạt lở bờ biển nhưng chưa hiệu quả.
“Sạt lở bờ biển vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, các biện pháp khắc phục gia cố tạm thời cũng chỉ giải quyết tình huống trước mắt. Về lâu dài, các cấp có thẩm quyền cần khảo sát, triển khai đầu tư dự án xử lý cấp bách để bảo vệ tuyến đê Hội Thống và các khu dân cư bên trong” - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội Nguyễn Tiến Thành thông tin.

Sạt lở bờ biển tại thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh gây lo lắng cho người dân trong vùng.
Tình trạng sạt lở bờ biển không chỉ diễn ra tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, mà hiện nay dọc bờ biển ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh nhiều vị trí cũng đã bị sạt lở khá nghiêm trọng. Trong đó, riêng tại thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh bờ biển đã sạt lở sát vào nhà dân, nhiều vị trí nhà ở chỉ còn cách mép nước khoảng từ 5-10m.
“UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng tái định cư cho 220 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ biển. Khi dự án hoàn thành sẽ ưu tiên di dời các hộ sát biển và khu vực trũng thấp trước, sau đó thực hiện các giai đoạn tiếp theo” - đại diện lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi thông tin.

Hà Tĩnh: ngư dân chủ động ứng phó với sự cố thiên tai trên biển
Kinhtedothi - Nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại từ cơn bão số 1, ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó với sự cố thiên tai trên biển.

Hà Tĩnh: làm gì để ứng phó thời tiết cực đoan, bất thường?
Kinhtedothi – Những năm gần đây hình thái thời tiết ở Hà Tĩnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, khó lường, giông lốc, mưa lũ xảy ra bất ngờ với cường độ mạnh. Do vậy, việc chủ động các phương án ứng phó thời tiết cực đoan, bất thường là hết sức quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cà Mau cần hỗ trợ khẩn cấp 1.300 tỷ khắc phục sạt lở bờ biển
Kinhtedothi – Trước tình hình sạt lở đê biển nguy hiểm, mới đây UBND tỉnh Cà Mau đã kiến nghị với Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 1.300 tỉ đồng cho tỉnh này thực hiện 3 dự án khắc phục 20,940 km bờ biển đang bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.