Hà Tĩnh: Thông xe tuyến Quốc lộ 8A sau nhiều giờ ách tắc do sạt lở

Phan Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều giờ ách tắc do sạt đất đá, tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa được các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để thông xe.

 Các đơn vị chức năng huy động lực lượng giải phóng lượng đất, đá tràn xuống mặt đường
Sáng nay (26/9), Ban Quản lý dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 8A phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim đã huy động phương tiện, máy mọc khẩn trương khắc phục hơn 100 m3 đất đá bị sạt lở, nỗ lực thông tuyến.
Ông Quế Hải Trung – Trưởng ban Quản lý dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 8A km 37 đến đến Km 85+300 (Ban Quản lý dự án 4) cho biết: Ngay trong đêm đơn vị đã bố trí lực lượng lập rào chắn và túc trực canh gác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. ''Bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng 26/9, đơn vị đã bố trí 2 máy xúc, 4 xe tải vận tập trung tiến hành giải phóng đất đá bị sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường này cơ bản đã cho thông xe. Trong ngày hôm nay nếu thời tiết đẹp thì chúng tôi sẽ bốc hết khối lượng đất, đá bị sạt lở'', ông Quế Hải Trung nói. 
 Thông xe tuyến Quốc lộ 8A sau nhiều giờ ách tắc do sạt lở 
Trước đó, vào chiều 25/9, tại km 82+300 Quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai xã Sơn Kim 1 đã bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng hơn 1.000 m3 đất đá từ núi đổ xuống, làm ách tắc tuyến Quốc lộ 8A. Do trời tối, thời tiết xấu, số lượng đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng giải tỏa nên công tác khắc phục chưa thể tiến hành ngay trong đêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trong 2 ngày qua cũng đã khiến một số vùng trên địa bàn huyện Hương Sơn ngập úng cục và xảy ra sạt lở núi tại xã Sơn Hàm khiến 2 cháu bé là anh em ruột trong 1 gia đình bị thương nặng. Theo ghi nhận, rạng sáng 26/9, lượng mưa tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu giảm dần.