Hà Tĩnh: Thu dọn lòng hồ Ngàn Trươi, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu dọn lòng hồ Ngàn Trươi, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sau một thời gian tích nước và xả nước, lòng hồ Ngàn Trươi thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi- Cẩm Trang đã để lại một khối lượng thảm thực vật, cây cối bị chết khô với diện tích khoảng hơn 270 ha.

Các lực lượng tập trung thu dọn cây cối bị chết khô trong lòng hồ Ngàn Trươi
Các lực lượng tập trung thu dọn cây cối bị chết khô trong lòng hồ Ngàn Trươi

Việc tồn tại một khối lượng cây cối chết khô trong lòng hồ, địa hình trải dài hơn 370km luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng đặc dụng, phá vỡ hệ sinh thái, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước tình hình đó, đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi) đã phê duyệt, bố trí gần 9 tỷ đồng để thu dọn cây cối và thực bì bị chết khô trong khu vực lòng hồ Ngàn Trươi.

Nhờ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đến nay Vườn Quốc gia Vũ Quang và các đơn vị liên quan đã tiến hành thu dọn cơ bản diện tích cây cối bị chết khô, đồng thời phát quang, xử lý thực bì tạo đường băng cản lửa, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Cây cối bị chết khô trong lòng hồ Ngàn Trươi cơ bản được dọn sạch, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy
Cây cối bị chết khô trong lòng hồ Ngàn Trươi cơ bản được dọn sạch, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy

Cùng với đó, bước vào mùa nắng nóng năm nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân; tu sửa các biển tường, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; xây dựng kịch bản, kế hoạch tuần tra, trực gác 24/24h nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống.

Được biết, Vườn Quốc gia Vũ Quang hiện quản lý, bảo vệ 57.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trải dài trên địa bàn 3 huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, tiếp giáp biên giới Việt- Lào. Vườn là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam và được công nhận là “Vườn di sản ASEAN”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần