Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đưa người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào.

Lục lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh dẫn giải các đối tượng về cơ quan điều tra làm rõ
Lục lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh dẫn giải các đối tượng về cơ quan điều tra làm rõ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án “Đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép”, vào lúc 19 giờ ngày 01/2/2023 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng  Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (SN 1960, quê ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang tổ chức đưa đón hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Hoàng Văn Quang  khai nhận hành vi đưa đón hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Lào
Đối tượng Hoàng Văn Quang  khai nhận hành vi đưa đón hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Lào

Thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng Xie Fu và Xie Wen Xiu (đều SN 1981, quê ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam. Đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận vì vụ lợi đã nhận đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới đẻ xuất cảnh trái phép sang Lào.

Các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam 
Các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam 

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, tối 2/2/2023, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông  Vi Lay (SN 1980 ở bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôLykhăm xay - Lào). Đối tượng này khai nhận được một người phụ nữ ở Lào thuê băng rừng qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để đưa 2 người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào

Hiện, vụ việc, đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.