Hà Tĩnh: Ứng cứu kịp thời 14 ngư dân khi tàu bị sóng đánh chìm

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị sóng đánh chìm khi ra khơi đánh cá khiến 14 ngư dân rơi xuống biển. Lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời, đưa người gặp nạn vào bờ.

Chiều 24/2, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cứu hộ, đưa 14 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Ngư dân thoát nạn khi nhiều tàu cá bị sóng biển đánh chìm
Ngư dân thoát nạn khi nhiều tàu cá bị sóng biển đánh chìm

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, 14 ngư dân trú tại xã Thạch Lạc ra khơi trên 8 con thuyền đánh bắt hải sản gần bờ. Đến khoảng 10 giờ, khi các ngư dân di chuyển đưa hải sản vào cách bờ khoảng 100m thì bất ngờ gặp sóng lớn khiến 8 chiếc thuyền bị đánh chìm, các ngư dân trên thuyền rơi xuống biển.

Lực lượng cứu hộ cùng người dân hỗ trợ các ngư dân vào bờ.
Lực lượng cứu hộ cùng người dân hỗ trợ các ngư dân vào bờ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã phát tín hiệu cầu cứu. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã huy động các thuyền lớn ra khu vực ngư dân gặp nạn để ứng cứu. Trưa cùng ngày, các ngư dân gặp nạn và 8 con thuyền bị chìm được đưa vào bờ an toàn.

Các ngư dân gặp nạn và 8 con thuyền bị chìm được đưa vào bờ an toàn.
Các ngư dân gặp nạn và 8 con thuyền bị chìm được đưa vào bờ an toàn.

“Sau khi cứu thành công đưa lên bờ, có hai ngư dân bị ngất do cố bơi vào bờ nên đốt lửa sưởi ấm rồi mới đưa về nhà. Hiện, sức khỏe các ngư dân đã ổn định”, ông Bùi Quốc Sơn cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần