Hạ viện Australia thông qua FTA với Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày tranh luận, Hạ viện Australia đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, mở ra hy vọng đưa FTA vào thực tiễn từ 2016.

Chính phủ 2 nước Australia và Trung Quốc đều kỳ vọng rất nhiều vào FTA này. Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với kim ngạch hai chiều năm 2014 đạt 110,6 tỷ USD. Một khi FTA có hiệu lực, khoảng 95% các mặt hàng xuất khẩu của Australia vào Trung Quốc được miễn thuế; đồng thời, các rào cản đầu tư, hợp tác của 2 bên sẽ giảm đáng kể.

Chính phủ hai nước Australia và Trung Quốc bắt đầu đàm phán về FTA từ 2005 và vừa ký kết hôm 17/6. Hiệp định FTA còn phải chờ Thượng viện Australia thông qua vào tháng 12 này trước khi có hiệu lực từ đầu năm 2016.