Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về quốc phòng trị giá 612 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng AP đưa tin Hạ viện Mỹ ngày 15/5 đã thông qua một dự luật về chính sách quốc phòng trị giá gần 612 tỷ USD.

Kinhtedothi - Hãng AP đưa tin Hạ viện Mỹ ngày 15/5 đã thông qua một dự luật về chính sách quốc phòng trị giá gần 612 tỷ USD.

 
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về quốc phòng trị giá 612 tỷ USD - Ảnh 1
Với tỷ lệ 269 phiếu thuận trên 151 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên bất chấp việc đe dọa phủ quyết của Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ lo ngại rằng động thái này mở ra cánh cửa để cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước vào cuối năm nay.

Dự luật trên sẽ vạch ra các chương trình an ninh quốc gia và quân sự cho năm tới.

Cụ thể, dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua trên chuẩn chi 515 tỷ USD cho việc chi tiêu cho quốc phòng và 89,2 tỷ USD cho quỹ chiến tranh khẩn cấp, còn 7,7 tỷ USD khác là khoản ngân sách quốc phòng bắt buộc mà không cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.