HAGL để thua ngược B.Bình Dương trong ngày chia tay cựu HLV Lee Tae-hoon

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù có được 2 bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 nhưng HAGL vẫn để B.Bình Dương lội ngược dòng, và để thua trận thứ 6 liên tiếp tại giai đoạn 2 của V-League 2020.

Trước khi bước vào trận đấu với B.Bình Dương, HAGL đã để thua 5 trận liên tiếp dù trước đó lọt vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch.
Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi cũng chính thức chia tay Giám đốc kỹ thuật và cũng là cựu HLV trưởng người Hàn Quốc Lee Tae-hoon. Trong khi đó, B.Bình Dương đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi thua 3, hòa 1, thắng 1 trong 5 trận gần nhất.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL đã chủ động chơi tấn công tìm kiếm chiến thắng để tri ân người hâm mộ sau chuỗi trận thảm hại. Khi bóng chỉ lăn được hơn 10 phút, HAGL có bàn thắng mở tỷ số khi tiền đạo Chevaughn Walsh càn lướt dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc tung lưới B.Bình Dương.
Nhận bàn thua sớm, B.Bình Dương cũng có câu trả lời khi chỉ sau bàn thắng của đối thủ 2 phút. Cơ hội nguy hiểm đã đến với đội chủ nhà khi Sỹ Giáp dứt điểm cận thành sau quả tạt từ cánh phải của Duy Khánh, nhưng xà ngang đã cứu thua chio HAGL. Đến phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số được HAGL nhân đôi cách biệt khi Văn Toàn có đường chuyền thuận lợi, giúp Chevaughn Walsh bình tĩnh khống chế bóng rồi dứt điểm chuẩn xác.
Bước vào hiệp 2, HAGL vẫn là đội bóng chơi chủ động khi Văn Toàn có pha dứt điểm quá hiền sau pha trả ngược của Chevaughn Walsh, nhưng tiền đạo HAGL sút bóng đúng vị trí của thủ môn Tuấn Vũ.
Tuy nhiên, khi mà HAGL chơi chủ động thì B.Bình Dương cũng cho thấy sự vùng lên, và họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau khi Damir Memovic lóng ngóng đá phản lưới nhà từ quả tạt từ cánh phải của Youssuf Toure.
Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu hưng phấn và có bàn thằng gỡ hoà của tiền đạo Tiến Linh ở phút thứ 67. Có được bàn thắng gỡ hoà, B.Bình Dương càng hưng phấn và tạo liên tiếp cơ hội về phía khung thành của HAGL. Nếu như may mắn B.Bình Dương đã có bàn thắng thứ 3 khi Tiến Linh có pha đánh đầu trúng xà ngang.
Khi mà kết quả hoà được nhiều người nhận định đã ngã ngũ, HAGL tiếp tục để thủng lưới ở phút thứ cuối cùng của trận đấu, người ghi bàn cho B.Bình Dương là Rabo Ali. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của HAGL ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần