HAGL, khi “yêu lại từ đầu”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Mới đây, Agrico đã chuyển nhượng 4 công ty nông nghiệp cho Thagrico của tỷ phú Trần Bá Dương với giá 9.095 tỉ đồng và số tiền thu về 6.500 tỉ đồng đã giúp cho bầu Đức có thể mạnh tay đầu tư cho HAGL.

Sau Đại hội cổ đông bất thường của HAGL Agrico ngày 8-1, Công ty Thaco đã chính thức tiếp quản HAGL Agrico. Đồng thời, ông Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco, trở thành chủ tịch của HAGL Agrico, ông Đoàn Nguy ên Đức lui xuống làm phó chủ tịch HĐQT.
Với bầu Đức, Kiatisak là sự lựa chọn thích hợp để lứa quả ngọt đầu mùa có thể ra trái ngọt. Ảnh CLB

Yêu lại từ đầu    
Ngay sau thương vụ ông Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố: “Lần đầu tiên tôi rất tự hào có một HAGL sẽ không còn nợ ngân hàng, chính thức thoát ra khỏi vùng luẩn quẩn. Coi như làm lại từ đầu”. Bầu Đức đang có tiền để hiện thực hóa điều này.
Thực ra, khác với kinh doanh, bầu Đức đã chuẩn bị mùa giải V.League 2021 từ sớm hơn rất nhiều, bằng việc ông đã đích thân mời Zico Thái Kiatisak về cầm quân đế chấm dứt “đá cho vui”. Việc có lúc đội hình có đến 9 tuyển thủ quốc gia nhưng “những đứa con của bầu Đức” vẫn loanh quanh với mục tiêu trụ hạng như là “quả đắng” cho dành cho bầu Đức người đàn ông nổi tiếng nhiệt huyết với bóng đá.
Dường như ngoài vấn đề phòng ngự và ghi bàn thì HAGL vẫn cần một ông thầy biết truyền sự tự tin và cảm hứng cho Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… Văn Toàn và Công Phượng có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý bóng nhanh, di chuyển không bóng thông minh. Nhưng các cầu thủ HAGL vẫn thiếu đi chất quái, nhất là những pha xử lý trong phạm vi hẹp.
Hai lỗ hổng
Điểm yếu lớn nhất trên hàng công là Kiatisak cần khắc phục cho học trò là kỹ thuật sút cầu môn chuẩn xác hơn và trang bị thêm kỹ năng cần có của một tiền đạo ở những pha bóng cuối cùng. Trong khi đó,  để gia công hàng thủ khi chỉ có 10 ngày chuẩn bị, đích thân Kiatisak đã đưa về cầu thủ tiền vệ phòng ngự người Hàn Quốc Kim Dong-su.
Kim Dong-su có thể đá trung vệ và khi cần anh sẽ cùng Damir Memovic dựng thành bức tường trước khung thành. Theo giới thiệu Kim Dong-su  được đào tạo tại tuyến trẻ của CLB Hamburger SV (Đức) từ năm 2014 đến 2017. Dau đó anh từng Kim Dong-su thi đấu cho các CLB Omiya Ardija (Nhật Bản), Vfb Lubeck (Đức) và Anyang (Hàn Quốc) và đã tham gia đội U23 Hàn Quốc (năm 2015).
 Kinh nghiệm chinh chiến trận mạc ở nhiều giải đấu của anh có lẽ sẽ giúp HAGL gia cố “chất thép” nơi hàng thủ hoặc đá tiền vệ phòng ngự để Tuấn Anh, Xuân Trường rảnh chân chuyên lo tấn công. 2 trận giao hữu mà đội bóng Phố núi đã phải nhận thất bại trước B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng đã nói lên khá nhiều điểm yếu phòng ngự của họ. 3 trung vệ đã nhiều năm chinh chiến V.League: Hữu Tuấn (TP.HCM), Nguyễn Văn Việt (Than QN), Phan Đức Lễ (từng chơi cho SHB.ĐN) cùng thủ môn hàng tuyển Tuấn Linh (Than QN) vẫn chưa hòa nhập được với đội bóng. 
 Kiatisak đã đến phố Núi, đã ôm đàn và hát những bài hát tình cả bằng tiếng Việt nhưng liệu anh có làm thay đổi được đội bóng HAGL hay không thì còn phải chờ thêm thời gian. Ảnh CLB.
Ẩn số tiền đạo Brazil Washington Brandao đang khiến cổ động viên HAGL tò mò. Tiền đạo sở hữu chiều cao 1,83 m này đã 31 tuổi chỉ thi đấu cho CLB Petaling Jaya City (Malaysia) hay Persela Lamongan (Indonesia) trước khi cập bến HAGL. Con số 11 trận, 990 phút thi đấu tại Giải vô địch Malaysia chỉ có 4 bàn thắng đang để lại dấu hỏi cho người hâm mộ. Việc anh ta kết hợp như thế nào với Công Phượng đang là điều ông thầy người Thái phải boăn khoăn.
Bầu Đức muốn làm lại từ đầu và “lá bài” Kiatisak, được cho là am hiểu truyền thống và lối chơi của HAGL được trao trọn niềm tin. Với bầu Đức, Kiatisak là sự lựa chọn thích hợp để lứa quả ngọt đầu mùa có thể ra trái ngọt. Kiatisak đã đến phố Núi, đã ôm đàn và hát những bài hát tình cả bằng tiếng Việt nhưng liệu anh có làm thay đổi được đội bóng HAGL hay không thì còn phải chờ thêm thời gian.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần