HAGL thời Kiatisak

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Mục tiêu của cựu danh thủ Thái Lan khi đến HAGL sẽ là giành được chức vô địch V-League. Tuy nhiên trước mắt chiến lược gia người Thái sẽ cố gắng giúp HAGL nằm trong top 3 hoặc top 5 ở V-League 2021.

Với mức lương 800 triệu/tháng thì “Zico Thái” không chỉ để đến Phố Núi “đá cho vui”. Đã nhậm chức “online”, bắn tiếng qua báo chí Thái Lan, ông cho biết mình đặt mục tiêu đưa HAGL vô địch V.League, qua đó dự AFC Champions League. Tờ Thairath cho biết, chắc chắn Kiatisak sẽ tái thiết lập kỷ luật thép khi đặt chân tới cao nguyên.

Kỷ luật sắt

Khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan giai đoạn năm 2013-2017 HLV Kiatisak đề cao “4 không”: Không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc và không trốn khỏi đội. Bất luận ai, hễ vi phạm là không được tập luyện cùng đội chính ngay.

 Triết lý bóng đá của “Zico Thái” được coi là phù hợp với bầu Đức: “Tôi muốn kết hợp lối đá nhanh để tận dụng thế mạnh. Tôi muốn có một lối đá cống hiến". Ảnh FAT

Triết lý bóng đá của “Zico Thái” được coi là phù hợp với bầu Đức: “Tôi muốn kết hợp lối đá nhanh để tận dụng thế mạnh. Tôi muốn có một lối đá cống hiến. Tôi sẽ cố gắng tập cho các cầu thủ HAGL các bài tập về vị trí, chiến thuật, pressing, đá hay, đá đẹp, không đá xấu. Thắng thua không sao, vì khán giả trước. Nếu đá xấu thì khán giả không thích. Tôi muốn người hâm mộ xem bóng một cách mãn nhãn”.

Người ta sẽ thấy HAGL dưới thời của Kiatisak đá ngắn, thấp, nhanh chứ không chơi thứ bóng dài bằng nhiều đường chuyền vượt tuyến như trước đây. Tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và đồng đội sẽ phải cầm bóng nhiều hơn, hạn chế các đường dốc biên của Văn Toàn. Điều này lý giải vì sao tiền đạo Chevaughn Walsh và tiền vệ Kelly không được gia hạn hợp đồng.

Khá nhiều người đã đặt câu hỏi: “HAGL có dùng ngoại binh Thái hay không?”. Bởi nhiều năm, sân cỏ Việt Nam ít sử dụng các cầu thủ Thái, việc V.League dùng nhiều trung vệ ngoại thì thể hình, thể lực của các cầu thủ Đông Nam Á không phải là lợi thế. Bên cạnh đó, V-League cũng không có chính sách quota ASEAN như Thai League.

Vì vậy, “Zico Thái” không phải suy nghĩ nhiều khi trả lời: “Tôi sẽ chọn các cầu thủ đến từ Brazil, châu Phi hoặc châu Âu nhiều hơn". Kiatisak đã thẳng thắn thừa nhận anh sẽ không quá đặt nặng việc đưa cầu thủ Thái Lan sang HAGL thi đấu. Nhất là khi Kiatisak được bầu Đức giao toàn quyền về chuyên môn thì lại cần phải cân nhắc kỹ.

Kiatisak cho biết để thuận tiện, ông sẽ chỉ mang theo một trợ lý người Thái Lan sang HAGL, còn lại ông sẽ sử dụng người Việt. Đây cũng không phải là vấn đề quá lớn vì nhiều người trong số họ cũng từng là đồng đội với Kiatisak trước kia. Khả năng nói tiếng Việt của Zico Thái” cũng khá tốt, nên việc trao đổi chuyên môn không có nhiều trở ngại.

Chỉ có 2 tuần chuẩn bị

Phải đến ngày 17/12, Kiatisak mới có thể thu xếp xong công việc để sang Việt Nam. Lịch trình Kiatisak sẽ đáp chuyến bay từ Bangkok, sau đó quá cảnh Hong Kong trước khi đến TP HCM do hiện nay đường bay quốc tế giữa TP HCM và Bangkok vẫn đang đóng cửa.

 Chỉ 2 tuần chuẩn bị, liệu Kiatisak có kịp lắp ghép đội hình HAGL chuẩn bị cho V.League 2021 hay không vẫn là câu hỏi lớn? Ảnh CLB

Tiếp theo đó, Kiatisak sẽ được đưa đến Cần Thơ để thực hiện thủ tục cách ly y tế 14 ngày. Dự kiến, Kiatisak sẽ phải đợi đến ngày 31/12 mới có thể lên phố Núi hội quân cùng các học trò. HLV Kiatisak sẽ cùng một trợ lý người Thái Lan Khai Kaew trong hành trình trở lại Việt Nam lần này. Đây là cánh tay phải lâu nay của Kiatisak ở ĐTQG Thái Lan và cấp CLB. Bên cạnh đó, Khai Kaew từng thi đấu ở Việt Nam và có mối quan hệ tốt với nhiều cầu thủ Việt Nam. Cựu cầu thủ của Port FC đã từng khoác áo cho CLB Bình Định.

Nhưng chỉ 2 tuần chuẩn bị, liệu Kiatisak có kịp lắp ghép đội hình HAGL chuẩn bị cho V.League 2021 hay không vẫn là câu hỏi lớn? Với điều lệ mới, Kiatisak chỉ có 13 trận để đưa HAGL lọt vào tốp 6, không nhanh tay là hết cơ hội. Lo lắng là có cơ sở bởi sau 2 lần làm HLV tại HAGL những gì mà “Zico Thái” có thể làm được chỉ là ngôi á quân Cúp Quốc gia 2010.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần