Kinhtedothi - Bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến khu đất sân bay Nha Trang cũ.
Ngày 28/8, nguồn tin phóng viên cho biết, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.
Khu đất sân bay Nha Trang cũ.
Theo thông báo, căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đề nghị truy tố số 05/KLĐT-TT(P1) ngày 22/8/2025 của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đối với vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.
Sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương để đề nghị truy tố đối với các bị can: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cùng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, đề nghị truy tố đối với nhóm lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn gồm bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, 4 bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đã bị truy tố và xét xử trong nhiều vụ án liên quan đến quản lý đất đai và tài sản Nhà nước tại Khánh Hòa và bị tuyên tổng mức án từ 10 đến 17,5 năm tù.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân công các cơ quan, đơn vị rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan việc giao đất sân bay Nha Trang cũ để cung cấp cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kinhtedothi - Đoàn công tác Bộ Quốc phòng sẽ thanh tra việc sử dụng và sắp xếp, chuyển giao hơn 21ha đất tại sân bay Nha Trang cũ, Trường Sỹ quan Không quân cho địa phương phát triển linh tế - xã hội.
Kinhtedothi - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.
Kinhtedothi - Ngày 25/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Thường (SN 1997; trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
Kinhtedothi - Ngày 24/12, tại trụ sở UBND phường Hoàng Liệt đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng của Quốc hội và TP Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, tổ trưởng dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.
Kinhtedothi - Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng, liên quan đến vụ án rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng có quy mô lên đến 67.000 tỷ đồng.