Hai đồng chí Thành ủy viên nghỉ hưu theo chế độ

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân TP Lê Trọng Khuê và Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Trọng Khuê.
Theo Quyết định số 8920-QĐ/TU ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Trọng Khuê (sinh năm 1962, quê quán tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ) được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8/2020. Còn theo Quyết định số 8789-QĐ/TU ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trương Quang Thiều (sinh năm 1960, quê quán tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8/2020.
Phát biểu chúc mừng hai đồng chí (Lê Trọng Khuê và Trương Quang Thiều) đã hoàn thành nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí trên các cương vị công tác đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng chí Trương Quang Thiều nỗ lực đóng góp đến ngày về hưu, nhất là ngày 31/7 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Trong khi đồng chí Lê Trọng Khuê đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ và đơn vị chủ động kiện toàn nhân sự. Đây là nghĩa cử đáng rất trân trọng. Trong quá trình công tác, hai đồng chí đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên; khiêm tốn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và được đồng nghiệp quý trọng.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trương Quang Thiều.
Bí thư Thành ủy mong muốn, hai đồng chí (Lê Trọng Khuê và Trương Quang Thiều) với tâm huyết và tình cảm với Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bề dày kinh nghiệm công tác tích cực quan tâm, cộng tác, giúp đỡ, góp ý kiến xây dựng Đảng bộ TP ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần xây dựng, phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội, hai đồng chí (Lê Trọng Khuê và Trương Quang Thiều) khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao phẩm chất người đảng viên và sẵn sàng tham gia, hỗ trợ, đồng hành cùng Thành ủy Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân giao cho.