Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: bắt đối tượng sản xuất, tàng trữ trái phép gần 200 kg pháo nổ

Kinhtedothi- Ngày 17/12/2024, Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng sản xuất, tàng trữ trái phép 192 kg pháo nổ.

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 15/12, tại phòng trọ ở thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Kim Thành phối hợp Công an xã Lai Khê bắt quả tang Bùi Văn Toàn (SN 1997, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang có hành vi tàng trữ và sản xuất pháo nổ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số tang vật gồm: 269 vật hình trụ tròn được cuộn bằng giấy, bên ngoài dán giấy màu đỏ, giữa lõi có gắn 1 sợi dây màu xám bạc; 18 cuộn (mỗi cuộn gồm 46-50 vật hình trụ, mỗi vật dài 8cm, đường kính 3,5cm được cuộn từ giấy màu đỏ, lõi gắn 1 sợi dây màu xám bạc được nối với nhau thành tràng); 37 vật hình hộp kích thước 15x15x15cm, bên ngoài dán giấy màu, nhãn có chữ nước ngoài, bên trong có 36 lỗ ống, thân gắn 1 dây dẫn màu xanh.

Dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Văn Toàn khai nhận các vật trên là pháo tự chế Toàn đang sản xuất và pháo hoa nổ Toàn tàng trữ để bán kiếm lời.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng số pháo trên là 192 kg.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Kim Thành tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lên tiếng về thông tin “nhân viên tàng trữ pháo lậu”

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lên tiếng về thông tin “nhân viên tàng trữ pháo lậu”

29 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến thông tin “nhân viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tàng trữ hơn 8kg pháo lậu”, ngày 29/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết người bị lực lượng chức năng bắt giữ không còn là nhân viên của bệnh viện và lực lượng chức năng chỉ “mượn” cửa hàng tạp hóa trong khuôn viên bệnh viện để lập biên bản đối với người vi phạm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ