Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn dựng nhà xưởng hoạt động

Kinhtedothi- Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng theo quy định, thế nhưng Công ty TNHH Khởi Huệ đã cho khoảng 70 công nhân hoạt động gia công đế giày tại nhà xưởng rộng hơn 300m2 nằm trên địa bàn xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đến nay, xưởng này đã hoạt động được 12 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc tồn tại trái phép của nhà xưởng này đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, xưởng gia công mũi đế giày nằm trong khu dân cư. Lượng công nhân làm việc tại xưởng đông, xe máy, xe đạp điện của công nhân đều hoạt động chung tại xưởng.

Toàn xưởng có 70 công nhân hoạt động. Ảnh: Hải Yến

Liên quan đến hoạt động của xưởng gia công đế giày nêu trên, phóng viên đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã Thanh Quang. Theo đó, nhà xưởng đi vào hoạt động khi chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thửa đất mà công ty xây xưởng gia công là của ông Lê Văn Khởi, có diện tích hơn 300m2 đất ở và đất vườn đan xen nhau.

Theo quy định, phần đất công ty sử dụng là đất ở nông thôn và đất vườn, do vậy phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định mới được phép lập nhà xưởng.

“Đây là những tồn tại từ lâu, khi công ty lập xưởng gia công với số lượng công nhân nhiều, trưng biển công ty, tức là đây là một tổ chức đang sử dụng đất thì phải thực hiện theo trình tự quy định của pháp luật. Cụ thể là chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng… Nhưng đến nay, công ty chưa thực hiện do vướng thủ tục”.

Nhà xưởng đang hoạt động
Ông Lê Văn Khởi - Giám đốc Công ty TNHH Khởi Huệ, Chủ nhiệm HTX thu mua, chế biến nông sản huyện Thanh Hà cho biết: “Trước đây, tôi lập nhà xưởng để phục vụ cho việc thu mua vải. Nhưng thấy lãng phí vì mùa vải chỉ trong thời gian ngắn nên sau đó, tôi đã thực hiện đan xem việc gia công mũi, đế giày, đưa vào hoạt động cho đến nay. Toàn xưởng có 70 công nhân. Thời gian làm việc từ 8-9 tiếng/ngày. Tổng thu nhập công nhân đạt mức 5-7 triệu đồng/tháng. Ở các vị trí quản lý, mức lương có thể tăng lên 9 triệu/tháng, có một quản lý đặc biệt là 12 triệu/tháng. Do công nhân yêu cầu không đóng bảo hiểm nên số tiền đó sẽ tính vào trả lương hàng tháng, bởi thế nên công nhân ở đây tự trang bị bảo hộ lao động…”

Ông Khởi thừa nhận việc hoạt động như vậy là sai và cho biết mục đích thành lập nhà xưởng là để tạo công việc cho người dân địa phương và thu nhập cho cá nhân.

Thời gian tới công ty sẽ di chuyển tới khu vực khác phù hợp với quy hoạch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi nỗ lực về đích xóa nhà tạm

Quảng Ngãi nỗ lực về đích xóa nhà tạm

01 Jun, 08:11 PM

Kinhtedothi- Quảng Ngãi đề ra mục tiêu cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6/2025 đối với các địa phương, riêng huyện Trà Bồng hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

01 Jun, 10:45 AM

Kinhtedothi - Sáng 1/6,tại Quảng trường 30/10, TP Ha Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025.

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

01 Jun, 10:29 AM

Kinhtedothi – Với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Tháng hành động vì trẻ em TP Hà Nội năm 2025 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

31 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An hứng chịu ảnh hưởng từ lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn về tài sản. Để người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ