70 năm giải phóng Thủ đô

Hải Dương: huy động 700 người dập tắt cháy rừng tại núi An Phụ

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy rừng xảy ra tại cánh rừng phía sau chùa Gạo hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc khu vực núi An Phụ, thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.

Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 5/10/2024. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại tỉnh Hải Dương đã huy động khoảng 700 người gồm công an, quân đội, ban quản lý rừng, chính quyền thị xã Kinh Môn và Nhân dân các xã, phường để khống chế và dập tắt đám cháy.

Các lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa, đồng thời tiến hành phát quang cây và dọn thực bì để tạo đường băng cản lửa, ngăn chặn kịp thời đám cháy không lan rộng tại khu vực gần đền Cao An Phụ - di tích quốc gia đặc biệt, nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều cây cối đổ ngã, kết hợp với thời tiết hanh khô nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các vị trí trọng yếu, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hình ảnh đám cháy rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương.
Hình ảnh đám cháy rừng tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Ngọn lửa được khống chế vào lúc 23 giờ cùng ngày nhưng bùng phát trở lại vào sáng 6/10. Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 8 giờ sáng 6/10.

Được biết, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy khoảng 5-6ha. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương cho biết, dự báo cháy rừng trên địa bàn TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đang ở cấp IV- cấp nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng lớn, nếu xảy ra cháy tốc độ lửa lan tràn nhanh.

Chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm, nhất là Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh tham mưu cho UBND các cấp rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cơ quan kiểm lâm cũng đã kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc dùng lửa trong rừng và gần rừng, không dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng.

Trước đó, ngày 2/10, UBND tỉnh Hải Dương đã có Văn bản số 3600/UBND-VP tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô.

Công an tỉnh Hải Dương được giao chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng khảo sát địa bàn, khu vực, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; tuyến đường, nguồn nước, bến lấy nước chữa cháy để phối hợp các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.