Hải Dương: Khởi tố hai đối tượng đánh Phó Chủ tịch xã An Thượng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 18/4, lãnh đạo VKSND TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng tham gia đánh Phó Chủ tịch (PCT) xã An Thượng cùng một cán bộ nông nghiệp và giao thông môi trường xã hôm 15/4.

Theo đó, chiều 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh, (SN 1984, trú tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) và Nguyễn Văn Mạnh - nhân viên lái máy xúc của công ty (SN 1993, trú tại khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng).

Hai đối tượng bị khởi tố. 
Hai đối tượng bị khởi tố. 

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 15/4,  ông Nguyễn Văn Hanh- Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh - Công chức nông nghiệp, giao thông thủy lợi, môi trường xã đang làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng trái phép xảy ra tại thửa đất của Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD tại khu vực thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.

Khi Vương Văn Đoàn lái xe tải lùi vào đổ vật liệu san lấp thì ông Hanh và ông Tuấn Anh yêu cầu dừng lại.

Thấy vậy, Tùng và Mạnh xô đẩy, đánh ông Tuấn Anh. Ông Hanh vào can ngăn thì Tùng và Mạnh đã đẩy và đá. Ông Hanh bỏ chạy thoát thân thì Mạnh đuổi theo, đẩy nạn nhân ngã rồi đá vào vùng mặt.

Hậu quả, ông Hanh bị đa chấn thương vùng mặt, gãy nhiều răng hàm dưới, gãy xương mũi, chấn thương sọ não.

Cơ quan công an thực hiện lấy lời khai
Cơ quan công an thực hiện lấy lời khai

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND xã An Thượng, đại diện gia đình các bị hại đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng đánh cán bộ xã khi thực thi nhiệm vụ. Họ mong muốn, các đối tượng trong vụ việc sẽ sớm được làm rõ và chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật để làm gương cho kẻ khác.

Được biết, Thành ủy Hải Dương đã ban hành văn bản hỏa tốc số 567-CV/TU gửi UBND TP Hải Dương về việc xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ tại xã An Thượng. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND TP chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hanh-Phó Chủ tịch xã an Thượng vẫn chưa tỉnh táo.
Ông Nguyễn Văn Hanh-Phó Chủ tịch xã an Thượng vẫn chưa tỉnh táo.

Phóng viên cũng đã có buổi gặp bà Đỗ Thị Ước (47 tuổi, vợ ông Hanh) vừa từ Bệnh viện Việt Đức trở về nhà để thu xếp việc gia đình trước khi trở lại chăm chồng để tìm hiểu câu chuyện ông Hanh bị hành hung cũng như hoàn cảnh gia đình.

Bà Ước chia sẻ: “Hôm chồng bị hành hung phải nhập viện điều trị, gia đình còn đúng 1,2 triệu đồng trong tài khoản. Tôi phải vay vượn họ hàng, bạn bè mãi mới được 20 triệu đồng để đóng tiền tạm ứng cho anh ấy mổ não… Tình trạng của anh Hanh rất khó đoán trước vì đang trong thời gian theo dõi sau phẫu thuật não. Hiện anh Hanh vẫn chưa tỉnh táo. Có thể, việc điều trị sẽ phải kéo dài trong nhiều năm, chi phí tốn kém vô cùng”. 

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài viết "Hải Dương: Phó Chủ tịch UBND xã bị hành hung dã man". Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn Hanh bị vỡ hộp sọ phía thái dương trái, gãy sống mũi và hàm dưới bị gãy nhiều răng. Trong khi đó ông Tuấn Anh (cán bộ nông nghiệp và giao thông môi trường) bị đánh vào đầu, ngực, đang nằm tại nhà theo dõi.