Hải Dương: Nhiều hàng quán đóng cửa vì yêu cầu phải test nhanh Covid-19 cho khách

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Yêu cầu phải test nhanh Covid-19 mới được ăn, uống tại chỗ được thực hiện ở một số địa phương ở Hải Dương, nhiều hàng quán đã chủ động đóng cửa quyết không thực hiện chính sách.

Hải Dương: Nhiều hàng quán đóng cửa vì yêu cầu phải test nhanh Covid-19 cho khách
Hải Dương: Nhiều hàng quán đóng cửa vì yêu cầu phải test nhanh Covid-19 cho khách

Theo đó vào ngày 4/1, UBND TP Hải Dương yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, không phục vụ quá 50% công suất và không quá 20 người trong một phòng; phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã QR. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR của khách hàng (có thời hạn trong 72 giờ); kết quả âm tính mới được vào ăn. Kinh phí xét nghiệm do chủ cơ sở chi trả.

Nhiều hàng quán chủ động đóng cửa vì Hải Dương yêu cầu phải test cho khách trước khi vào quán. 
Nhiều hàng quán chủ động đóng cửa vì Hải Dương yêu cầu phải test cho khách trước khi vào quán. 

Tiếp đó, UBND huyện Thanh Miện cũng ban hành văn bản với chính sách tương tự. Trong khi dư luận đang phản ứng trước chính sách mới thiếu tính thực tiễn của TP Hải Dương, huyện Thanh Miện thì mới đây, huyện Cẩm Giàng cũng ký văn bản có chính sách đi ngược với Nghị quyết 128.

Cụ thể, huyện này tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống nếu muốn hoạt động phải thực hiện xét nghiệm nhanh, hoặc yêu cầu khách phải có PCR.

Ghi nhận của PV trong nhiều ngày qua, các quán ăn, uống trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Thanh Miện cho thấy, nhiều nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khách hàng theo quy định của TP Hải Dương, nhất là các quán ăn quy mô nhỏ. Một số quán đóng cửa không thực hiện việc test nhanh cho khách trước khi phục vụ tại chỗ như chỉ đạo trong văn bản vì cho rằng chính sách vô lý và không thể thực hiện được.

Nhiều chủ quán phản đối không test Covid-19 cho khách khi vào quán ăn
Nhiều chủ quán phản đối không test Covid-19 cho khách khi vào quán ăn

Khi PV yêu cầu quán test nhanh để vào ăn thì chủ quán vô cùng tức giận từ chối không bán và mời PV ra về hoặc có thể sang quán nào thực hiện chỉ đạo.

Trước những ý kiến trái chiều, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Ban chỉ đạo cấp tỉnh giao cho các huyện chủ động trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh không đưa ra một biện pháp chung mà các huyện tùy vào tình hình thực tiễn để quyết định biện pháp chống dịch cho phù hợp. Tuy nhiên các biện pháp chống dịch phải được vận dụng một cách an toàn, linh hoạt đồng thời phải đảm bảo  phát triển mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với tình hình của từng địa phương.

“Ngay trong tỉnh có huyện nhiều ca, có huyện ít ca dương tính với Covid-19, do đó không thể đưa ra biện pháp chung của toàn tỉnh. Nơi nào bùng phát nhiều, phức tạp có thể áp dụng chặt hơn, tuy nhiên tình hình giảm căng thẳng thì phải nới lỏng cho người dân” - Ông Hùng nói.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị  đã đưa tin, khi một số huyện, thành phố ở Hải Dương yêu cầu phải test nhanh mới được ăn, uống tại quán đã vấp phải một số phản ứng trái chiều. Dư luận cho rằng, yêu cầu này không có tính khả thi và gây khó khăn cho người dân cũng như những chủ cơ sở kinh doanh hàng, quán ăn uống.