Kinhtedothi - Kiểm tra xe tải, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 1 xe tải chở khoảng 4,2 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xe tải chở số chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 11/7, tại Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C - 174.54 nhãn hiệu THACO, trọng tải 2.400kg do Đào Văn Vượng (SN 1988, trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe mang tên mình nhưng số lượng hàng hóa đang chở trên thùng xe thì không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Qua kiểm tra sơ bộ, trên xe chứa hàng chục bao tải đựng chân gà. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu lái xe đưa phương tiện về trụ sở cơ quan công an.
Số chân gà trên xe có tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn, vượt trọng tải cho phép 71%.
Tại cơ quan công an, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tải trọng đối với phương tiện 34C - 174.54, phát hiện số chân gà trên xe có tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn, vượt trọng tải cho phép 71%.
Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương bàn giao cho Chi cục Thú y Hải Dương tiến hành xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) vào tối ngày 11/7.
Kinhtedothi - Mới đây, đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả nhắm tới người bị tiểu đường, suy thận, trẻ em và phụ nữ có thai bị phanh phui khiến nhiều người tiêu dùng bàng hoàng.
Kinhtedothi - Mùa xuân là thời điểm ở miền Bắc, miền Trung mưa ẩm, các loài nấm mọc lên, trong đó có nhiều nấm độc. Mặc dù được cảnh báo nhiều, song vẫn có nhiều người bị ngộ độc do hái nấm hoang dại về ăn.
Kinhtedothi - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra đối với cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Điện Biên, “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 được triển khai thực hiện với chủ đề “Bảo đảm ATTP, trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.