Hải Dương: Quán karaoke hoạt động “chui” giữa tâm dịch Covid-19

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/2, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) thông tin trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã phát hiện quán karaoke hoạt động “chui” với 13 khách hát.

Quán karaoke hoạt động 'chui' giữa tâm dịch covid-19.

Cụ thể, lúc 23 giờ 40 phút ngày 7/2 khi cơ quan chức năng đang kiểm tra công tác phòng chống dịch thì phát hiện quán karaoke Gily 34 tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà có 3 phòng hát đang hoạt động phục vụ 13 khách gồm 6 nam và 7 nữ. Cơ sở này do Nguyễn Quý Ngọc (SN 1985 trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Quý Ngọc không có mặt ở quán, ông Nguyễn Trường Giang, SN 2001 trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên là người quản lý trực tiếp quán.

Hiện Công an huyện Thanh Hà đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ để chuyển sang UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần