Hải Dương tổ chức tuần lễ hưởng ứng SEA Games 31

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến ngày 14 - 20/5, Hải Dương sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 hưởng ứng SEA Games 31.

Thông tin từ Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần (Ban tổ chức địa phương SEA Games 31 tỉnh Hải Dương), Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 dự kiến diễn ra với nhiều nội dung phong phú, gồm các hoạt động: Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm; trải nghiệm làm cốm, gốm, pháo đất truyền thống; triển lãm và thi hoa lan; biểu diễn hát chèo, múa rối, võ thuật cổ truyền, thi đấu lân sư rồng; giao lưu khiêu vũ thể thao, dân vũ...

Tuần lễ được tổ chức nhằm hưởng ứng SEA Games 31, đồng thời tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử, bản sắc con người xứ Đông và tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra đảm bảo an toàn, an ninh trật tự… Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần đã có buổi họp triển khai kế hoạch, và phân công nhiệm vụ tổ chức cho các đơn vị.

Trong đó, đề nghị Tiểu ban An ninh và trật tự, y tế phối hợp bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. UBND TP Hải Dương chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trông giữ xe, tuyên truyền về tuần lễ trên hệ thống đài phát thanh... Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh sớm hoàn thiện căng tin. Bảo tàng tỉnh xem xét đưa các hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm, gốm truyền thống ra khu vực Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Các đơn vị sớm phối hợp xác định vị trí sân khấu, khu vực trải nghiệm, ki-ốt bán hàng, lập dự toán kinh phí...

Dự kiến không gian tổ chức Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng SEA Games 31 tập trung ở khu vực Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, đoạn sông trước cửa nhà thi đấu, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần