Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy liên tỉnh

Kinhtedothi - Ngày 11/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma tuý loại CBD liên tỉnh quy mô lớn, liên quan đến một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Arab Saudi… và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố 7 vụ án, bắt giam 13 bị can và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Thông tin vụ án, cuối tháng 2/2024, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện tài khoản Facebook “Changg bé” và một số tài khoản Facebook khác có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, hướng dẫn sử dụng các loại ma tuý “núp bóng” tinh dầu thuốc lá điện tử.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng sử dụng tài khoản “Changg bé” là Phạm Thu Trang (SN 2004, trú tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Ngày 8/3/2024, Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang Trang và 2 đối tượng Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thuý Kiều (cùng SN 2008, cùng trú tại xã Minh Đức, Tứ Kỳ) đang đi bán trái phép ma tuý loại CBD tại cổng công viên Ô Mễ thuộc xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ).

Trong quá trình thực hiện chuyên án, Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và bắt giữ toàn bộ 13 đối tượng trong đường dây ở các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk.

Tang vật vụ án.

2 đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Trần Hoàng Thái (SN 2003, trú tại phường Bửu Long, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Gia Bảo (SN 2005, ở phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2023, Thái sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram tên “Long” để mua nguyên liệu sản xuất cốt ma tuý loại CBD của một người Trung Quốc. Sau 1 thời gian tự sản xuất ma tuý tại nhà trọ ở khu phố 1, phường Vũ Long, TP Biên Hoà để bán kiếm lời, đến tháng 10/2023, Thái vừa sản xuất vừa cung cấp các tiền chất và công thức cho Bảo để đối tượng này sản xuất ma tuý loại CBD bán cho các chân rết.

Ma tuý được các đối tượng ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài thông qua mạng xã hội. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Bảo liên tục chuyển địa điểm sản xuất ma tuý từ Đà Nẵng sang Malaysia rồi về Kiên Giang. Các đối tượng sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi để mua bán ma tuý. Qua giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 4 tỷ đồng.

Tang vật tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 140 lít ma tuý loại CBD, 200 cây thuốc lá điện tử tẩm ma tuý loại CBD, 10 cây vàng SJC, 1 ô tô, 2 xe máy và nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc sản xuất ma tuý trái phép. Lực lượng Công an cũng ra quyết định phong toả toàn bộ tiền trong tài khoản của các đối tượng và các bất động sản do phạm tội mà có.

Trưng cầu giám định các mẫu vật, dung dịch các đối tượng khai nhận là ma tuý CBD, kết quả đều xác định có chất ma tuý MDMB-4en-PINACA. Đây là loại ma tuý mới, núp bóng thuốc lá điện tử, rất hấp dẫn đối với thanh thiếu niên, dễ sử dụng nhưng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng làm tổn thương não, loạn thần, suy tim…

Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, qua đấu tranh giải quyết hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng ma tuý “núp bóng” gây ra tội phạm đường phố, Công an huyện Tứ Kỳ đã phát hiện ra đường dây ma tuý quy mô rất lớn này. Đây là loại tội phạm mới gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thế hệ trẻ và tình hình an ninh, trật tự, là tội phạm nguồn của nhiều loại tội phạm khác như: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

Trong quá trình thu thập tài liệu, đấu tranh, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do vụ án liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong nước; các đối tượng ở nước ngoài; có sự câu kết, móc nối chặt chẽ để thực hiện hành vi phạm tội từ khâu sản xuất đến phân phối với thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Trong đường dây này, các đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí. Thành công của chuyên án là đã triệt xoá tận gốc đường dây; bắt giữ đối tượng cầm đầu; cắt đứt nguồn cung ma tuý mới ở nhiều tỉnh trên toàn quốc. Từ đó, ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm khác.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

06 Nov, 11:39 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

06 Nov, 10:55 AM

Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

06 Nov, 10:48 AM

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, Vũ Thị Thúy còn bị truy tố tội “Rửa tiền”.

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến và phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến và phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025

06 Nov, 07:57 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội và Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Đảng uỷ- HĐND- UBND- Uỷ ban Mật tTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội, tổ chức Toạ đàm “Văn hoá tuân thủ pháp luật” và Lễ phát động Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ