Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Hai học sinh lớp 10 vượt cấp, ghi danh đội tuyển Toán thi quốc gia

Kinhtedothi-Trong 260 học sinh chính thức lọt đội tuyển của Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, có 2 học sinh lớp 10 đều ở đội tuyển toán. Đó là em Hà Mạnh Hùng, lớp 10 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và Hà Đăng An, lớp 10G0, Trường THCS- THPT Newton.

Có duyên với Thủ khoa

Hà Mạnh Hùng, lớp 10 toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là gương mặt quen thuộc được vinh danh tại các đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế suốt nhiều năm qua. Điều đặc biệt nhất, em thường gắn với vị trí Thủ khoa - người có điểm số cao nhất.

Em Hà Mạnh Hùng, lớp 10 toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tại kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, nam sinh này đạt 8,25 điểm văn; 10 điểm toán; 10 điểm tiếng Anh; 9,5 điểm môn toán chuyên; 8 điểm vật lý chuyên. Tổng điểm xét tuyển chuyên toán của Hùng là 47,25 – dẫn đầu Hà Nội; tổng điểm xét tuyển chuyên lý là 44,25 điểm – cũng thuộc tốp thí sinh trúng tuyển với điểm số cao.

Với kỳ thi lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Mạnh Hùng giành Thủ khoa chuyên toán với 10 điểm toán điều kiện; 9,75 điểm toán chuyên; 7,5 điểm văn; tổng điểm xét tuyển là 37/40 điểm.

Hùng cũng tham dự và trúng tuyển có học bổng vào lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Ngoài ra, em được tuyển thẳng vào chuyên toán - trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trong kỳ thi lớp 6, Hùng thi một số trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội và đều trúng tuyển; đồng thời trở thành Thủ khoa lớp 6 trường Ams. 

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa và khoa học của Hà Nội năm học 2023-2024, Hà Mạnh Hùng là Thủ khoa cấp quận và giành giải Nhất cấp TP môn toán. Kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) 2021 tại Indonesia, Hà Mạnh Hùng mang về 1 trong 2 chiếc huy chương Vàng cho đội tuyển Việt Nam khi đang là học sinh lớp 6.

Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế (IMC) 2022, Hà Mạnh Hùng giành huy chương Vàng ở cấp độ lớp 8 khi đang học lớp 7.

Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) 2022, Hùng lọt vào top 1% thí sinh điểm cao trên toàn thế giới với 24/25 điểm. Trước đó, tại kỳ thi AMC8 2021, em giành số điểm tuyệt đối 25/25, là thí sinh nhỏ tuổi đạt điểm cao nhất.

Ngoài ra, không thể kể hết các kỳ thi cũng như thành tích Hùng đã đạt được. Nhắc đến Hùng, bạn bè đều nể phục còn thầy cô thấy may mắn khi có học sinh như em. Nói như thầy Cao Văn Dũng, giáo viên toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cũng là thầy chủ nhiệm của Hùng năm học lớp 9 thì "khen Hùng bao nhiêu cũng không đủ vì em thật sự có tố chất và rất xuất sắc. Cùng với đó, năng lực tự học của em cũng vô cùng tuyệt vời”.

Càng thi càng “hay”

Hà Đăng An, học sinh lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton cũng giành nhiều thành tích xuất sắc ở bậc THCS.

Lớp 9, An giành giải Nhì học sinh giỏi TP môn toán, sau đó chuyển từ Trường THCS Nam Từ Liêm sang Trường Newton. Kỳ thi lớp 10 công lập, An đỗ vào chuyên toán của 3 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Khoa học Tự nhiên, chuyên Đại học Sư phạm.

Em Hà Đăng An, lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton.

Tuy nhiên nam sinh quyết định tiếp tục học tại Trường Newton bởi thấy môi trường ở đây phù hợp với bản thân. Không những vậy, Newton có chính sách đãi ngộ rất tốt cùng lộ trình, kế hoạch giáo dục bài bản. Học tại Trường Newton, em được thầy cô tạo điều kiện tối đa để phát triển toàn diện, đặc biệt là năng lực tiếng Anh, các hoạt động kỹ năng, ngoại khóa, tranh biện... Không những vậy, với mô hình của một trường quốc tế chuyên, Newton luôn quan tâm và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi để các em có cơ hội phát huy năng lực, sở trường và sống với đam mê.

Tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XVIII diễn ra đầu tháng 8/2024, Hà Đăng An đạt huy chương Vàng môn toán. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XV diễn ra trước đó, Đăng An cũng đạt thành tích cao.

Theo nhận xét của các thầy cô, Hà Đăng An là một trong những học sinh xuất sắc của lớp 10G0. Điều đặc biệt ở An là em càng thi càng hay, càng thể hiện được mình. Tại mỗi kỳ thi, em luôn nỗ lực vượt lên bản thân để đạt kết quả tốt nhất. Việc lọt vào đội tuyển chính thức đi thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là minh chứng rất rõ cho năng lực của em.

Ngoài Hà Đăng An, Trường Newton rất vui khi có 4 học sinh khác cũng lọt đội tuyển thi quốc gia năm học 2024 - 2025, trong đó có 3 học sinh lọt đội tuyển toán và 1 học sinh lọt đội tuyển vật lý.

 

Tại lễ ra mắt 13 đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ sự tự hào với 2 học sinh lớp 10 lọt đội tuyển toán thi quốc gia là em Hà Mạnh Hùng và Hà Đăng An. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chúc học sinh các đội tuyển dốc toàn lực, tập trung ôn tập để đạt kết quả cao ở kỳ thi chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2024.

 

 

Hà Nội: dấu ấn của một trường tư đặc biệt

Hà Nội: dấu ấn của một trường tư đặc biệt

Ra mắt đội tuyển Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ra mắt đội tuyển Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ