Hai kẻ chém trung tá công an ra đầu thú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thấy người đàn ông trung niên truy cản hành vi côn đồ, Thảo và Hùng dùng dao chém xối xả. Người "chiến đấu" với hai sát thủ là ông Nguyễn Văn Thanh, cảnh sát kinh tế Hà Nội.

Ngày 1/9, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng, đều 22 tuổi, trú ở Thanh Chương, Nghệ An về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Thảo có mâu thuẫn với anh Ngô Bá Sáng (23 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An), công nhân cơ khí tại thị trấn Sóc Sơn. Chiều 5/8, Thảo rủ Hùng mua 2 con dao phay rồi lên công trường xây dựng nơi anh Sáng làm để tìm đánh.

Cả hai đứng phục ở phía ngoài một quán cà phê. Khi thấy anh Sáng đi ra, Thảo và Hùng mỗi tên cầm một con dao đuổi chém. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy hướng ngã tư thị trấn Sóc Sơn.

Lúc đó, Sáng chạy qua cửa nhà ông Thanh, thấy điện sáng định vòng lại vào tránh nhưng bị vấp ngã và bị tên Thảo chém vào tay. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy nhưng tên côn đồ tiếp tục truy sát.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, đang đứng trước cửa nhà đã lao ra ngăn 2 tên côn đồ để cứu người. Anh Sáng chạy vào ông Thanh nên thoát hiểm. Một mình chống chọi với hai kẻ cầm hung khí, vị trung tá cảnh sát kinh tế 53 tuổi bị chúng chém.

Bác sĩ xác định ông Thanh bị đứt ngón tay trỏ và ngón tay giữa, đứt toàn bộ xương và gân 2 ngón tay, bị tổn hại 25% sức khỏe, còn anh Sáng thương tổn 16%.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Sóc Sơn xác định một trong hai kẻ gây án là Hoàng Đình Thảo nên truy bắt và vận động ra đầu thú. Sáng 31/8, Thảo và Hùng đã ra đầu thú.