Hai ông Nguyễn Thành Lợi, Lại Bá Hà được bổ nhiệm làm PTBT Báo Hànộimới

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Báo Hànộimới và Báo Kinh tế & Đô thị.

Theo Quyết định số 2854/QĐ-TU, ngày 24/6/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi (sinh ngày 19/8/1974) - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư chi bộ, Tổng Biên Tập tạp chí Người làm báo, Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương – Hội Nhà báo Việt Nam giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới; giao ông Nguyễn Thành Lợi phụ trách, điều hành Báo Hànộimới đến khi kiện toàn Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Lợi .
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Lợi .

Về quá trình công tác, từ 9/2007 - 4/2013, ông Nguyễn Thành Lợi làm Biên tập viên; Phó Vụ trưởng; Phó Trưởng Ban Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Cộng sản; từ 5/2013 - 10/2015 làm Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà Báo Việt Nam; từ  11/2015-6/2022 làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Quyết định 2892/QĐ-TU, ngày 24/6/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động ông Lại Bá Hà (sinh ngày 17/8/1973) - Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đến nhận công tác tại Báo Hànộimới, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới.

Về quá trình công tác, từ 1/1998 - 4/2011, ông Lại Bá Hà công tác liên tục tại Báo Nông thôn Ngày nay, lần lượt giữ các chức vụ: Phóng viên; Biên tập viên Ban Thư ký Toà soạn; Thư ký Toà soạn; Trưởng ban Kinh tế-Chính trị-Văn xã; Trưởng ban Văn xã. Từ 5/2011 đến công tác tại Báo Kinh tế & Đô thị,  từng làm Trưởng Ban Thư ký Toà soạn (từ tháng 5/2011 đến tháng 10/2013); từ 10/2013 đến tháng 7/2022 làm Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Lại Bá Hà.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Lại Bá Hà.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Lợi và ông Lại Bá Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cả 2 ông nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy hôm nay là những cán bộ được đào tạo cơ bản về báo chí và hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố. Các đồng chí đều có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong công việc, cũng như hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Báo Hànộimới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nỗ lực đi đầu trong các cơ quan báo chí Thủ đô trong tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và những nghị quyết, chương trình công tác của Thành phố.

Riêng đối với ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ông cùng với các lãnh đạo Báo Hànộimới và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị để nối tiếp những truyền thống quý báu của Báo Hànộimới, đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; xứng đáng với vai trò, vị thế là tờ báo Đảng uy tín hàng đầu của Thủ đô; lãnh đạo Tòa soạn Báo Hànộimới tiếp tục nâng cao chất lượng các tin, bài, ấn phẩm báo chí… qua đó góp phần tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí được nhận Quyết định bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành uỷ tin tưởng bổ nhiệm vị trí công tác mới. Đồng thời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, trau dồi trình độ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố.