Kinhtedothi - Hai phi công lái máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc đã bị khởi tố vào ngày 12/3, sau khi ném nhầm bom vào khu dân cư trong cuộc tập trận gần một tuần trước đó.
Tuần trước, hai chiến đấu cơ KF-16 thả tám quả bom MK-82 ngoài khu vực huấn luyện ở Pocheon, một thành phố gần biên giới Triều Tiên, cách Thủ đô Seoul khoảng 40km về phía Bắc. Vụ việc khiến 38 người bị thương, bao gồm 24 dân thường, và gây thiệt hại đáng kể về tài sản.
Hiện trường sự cố sau vụ ném bom tại Pocheon, tình Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nguyên nhân trực tiếp của sự cố là do phi công đã nhập tọa độ mục tiêu sai, các phi công đã có ít nhất ba cơ hội để phát hiện sai sót sau khi nhập tọa độ trước khi cất cánh.
Hiện hai phi công này đã bị đình chỉ bay và khởi tố với cáo buộc sơ suất nghề nghiệp gây thương tích.
Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng sự cố xảy ra do quy trình quản lý và kiểm tra chưa đầy đủ, đồng thời cách chức hai chỉ huy đơn vị vì không đưa ra chỉ thị cụ thể cho cấp dưới.
Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi về vụ việc và cam kết rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
Theo Reuters, vụ ném bom nhầm cũng làm dấy lên lo ngại từ phía Triều Tiên. Phía Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận có thể dẫn đến xung đột vũ trang, đồng thời cảnh báo rằng bom có thể đã rơi về phía bắc biên giới.
Kinhtedothi - Ít nhất hai người thiệt mạng và năm người bị thương trong vụ sập công trình tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở thành phố Cheonan, Hàn Quốc.
Kinhtedothi - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Sáu nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát buổi diễn tập bắn pháo phản lực cỡ "siêu lớn" 600mm.
Kinhtedothi - Hàn Quốc kêu gọi người dân sống gần biên giới với Triều Tiên cần thận trọng sau khi truyền thông nước này đưa tin hơn 90 quả khinh khí cầu chở rác và chất thải được phát hiện tại khu vực này vào hôm thứ Tư.
Kinhtedothi - Các cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây đã phá hủy hơn một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine, buộc Kiev phải chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông sắp tới.
Kinhtedothi - Thủ lĩnh Hamas tuyên bố chấm dứt cuộc chiến với Israel; Nga không kích rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine; Ông Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO; Hứng động đất 7,4 độ richter, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần; Ông Putin tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan;...
Kinhtedothi - Trận động đất mạnh 7,5 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao sáng 10/10 khiến Philippines và một số nước phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp, yêu cầu cư dân ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.
Kinhtedothi - Washington thông báo sẽ triển khai khoảng 200 binh sĩ tới khu vực nhằm giám sát việc rút quân, bảo đảm thực thi thỏa thuận và duy trì ổn định sau chiến sự.
Kinhtedothi - Google cho biết hơn 100 công ty trên toàn cầu có khả năng đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào bộ sản phẩm doanh nghiệp của tập đoàn công nghệ Oracle, trong một vụ việc có thể gây thiệt hại lan rộng trên nhiều lĩnh vực.